Ben Stiller đối diện với vấn đề tình dục sau khi chữa ung thư tuyến tiền liệt

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Đây là lần đầu tiên nam diễn viên hài nổi tiếng xuất hiện trên truyền hình khi công bố bị ung thư tuyến tiền liệt.

Vào ngày 22/11 vừa qua, Ben Stiller và bác sĩ phẫu thuật cho anh là Edward Schaeffer đã có mặt trong chương trình Today Show. Tại đây anh có cuộc trò chuyện rất cởi mở về quá trình chữa trị căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2014 của mình. Được biết 3 tháng sau khi phẫu thuật khối u, Ben đã thoát khỏi căn bệnh ung thư thường gặp ở nam giới này.
 
Ben Stiller xuất hiện trong chương trình “Today Show” và chia sẻ về quá trình điều trị ung thư tuyến tiền liệt của mình vào năm 2014
 
Nam diễn viên từng đạt giải Emmy bộc bạch: “Tôi thực sự may mắn vì quá trình điều trị cơ bản là một cuộc phẫu thuật. Thật không tưởng. Ung thư không phải là điều mà tôi từng nghĩ tới”. Chính vì tiến hành làm kiểm tra PSA (xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu với tuyến tiền liệt) nên Ben Stiller mới có cơ hội phát hiện và triệu trị ung thư thành công.
 
Ben Stiller đã nghe theo lời khuyến cáo của bác sĩ và tiến hành phẫu thuật: “Đối với tôi, đó là việc học cách lựa chọn. Bác sĩ nói với tôi cách điều trị mà ông ấy nghĩ là tốt nhất cho khối u của tôi. Chính vì thế tôi chọn giải pháp phẫu thuật”.
 
Ngoài ra, bác sĩ điều trị cho Ben cũng thảo luận với anh về những ảnh hưởng có thể xảy ra sau khi tiến hành điều trị ung thư tuyến tiền liệt: “Nam giới có thể gặp khó khăn khi đi tiểu và với chức năng sinh dục sau khi điều trị ung thư. Ngày nay, điều chúng tôi làm là cố gắng đưa ra phương pháp điều trị tích cực cho nam giới chứ không chỉ nhìn vào căn bệnh ung thư của họ”. 


Phải đối mặt với những ảnh hưởng sau quá trình điều trị ung thư nhưng nam diễn viên “Zoolander” vẫn quyết định tiến hành phẫu thuật 

Mặc dù biết có thể gặp phải chứng rối loạn cương dương nhưng Ben Stiller chỉ mỉm cười và chấp nhận tất cả để bảo vệ sự sống của mình. Anh chia sẻ: “Khi bạn phải đối diện với câu hỏi: Bạn muốn sống hay muốn đảm bảo cuộc sống tình dục của mình tuyệt vời nhất có thể? Tôi đã lựa chọn muốn thoát khỏi căn bệnh ung thư và nhìn xem điều gì đã xảy ra. May mắn thay mọi thứ đều tuyệt”.
 
Cuối cùng, ngôi sao “Zoolander” không quên nhắn nhủ tới đấng mày râu về việc nên thực hiện các xét nghiệm, kiểm tra cần thiết khi bước vào độ tuổi U50. “Hãy nói với bác sĩ của bạn về điều này. Hãy nhận thức về nó. Mọi nam giới nên đi kiểm tra sau độ tuổi 40 hoặc 45”, anh phát biểu.
 
(Nguồn: Us)
Chia sẻ