Bé tự nhiên nổi hạch ở cổ

Thu Anh ghi,
Chia sẻ

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM), trả lời: Nổi hạch ở cổ có thể do một trong các nguyên nhân.

Bạn đọc Diệu (anhxuand…@gmail.com), Nguyễn Thu (tranthi…@gmail.com) hỏi: "Con tôi 1 tuổi rưỡi, dạo này cháu bị nổi vài hạch nhỏ ở cổ, hành sốt nhẹ, đổ mồ hôi, ngủ không yên… Có lần bé uống ít thuốc kháng sinh thì tạm hết. Đó là bệnh gì, trị ra sao?".

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM), trả lời: Nổi hạch ở cổ có thể do một trong các nguyên nhân sau đây:

- Một là, bé có bị viêm gì ở gần đó, thường gặp nhất là viêm mũi - họng. Hạch này chính là nơi "đóng quân" của các tế bào bạch cầu, các "chiến binh" bảo vệ cơ thể. Các chiến binh này thường trú ở lá lách nhưng khi phát hiện kẻ xâm nhập (vi khuẩn, virus), chúng có thể chọn một điểm khác trên cơ thể gần nơi bị viêm để "đóng quân", tiện tiêu diệt kẻ xâm nhập.

Bé tự nhiên nổi hạch ở cổ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Hai là hạch lao: Thường kèm với các biểu hiện sút cân, sốt về chiều, biếng ăn, đổ mồ hôi nhiều…

- Ba là, dạng hạch ác tính, ví dụ như trong bệnh lý ung thư. Ngoài ra, trẻ bị rối loạn chuyển hóa, nhiễm siêu vi (như Rubella) cũng có thể nổi một số hạch bất thường ở cổ.

Các nguyên nhân sau thường ít gặp: Nguyên nhân đầu tiên (nổi hạch do viêm mũi - họng hoặc cơ quan nào gần đó) là phổ biến nhất, vậy nên các bạn cần bình tĩnh, không quá lo lắng. Dù là nguyên nhân nào cũng cần đưa trẻ đến bác sĩ nhi khoa để thăm khám. Trẻ nổi hạch do viêm mũi - họng phải chữa trị cho dứt điểm căn bệnh chính, khi đó hạch sẽ tự lặn dần. Không nên tự ý mua kháng sinh cho bé uống.

Chia sẻ