Bé trai sơ sinh tử vong do mẹ giấu trong hộc bàn làm việc sau sinh

Theo Công luận,
Chia sẻ

Sau khi sinh lén em bé trong nhà vệ sinh của công ty, cô gái này liền giấu con vào tủ đồ và gây ra cái chết thương tâm.

Kimberly Pappas, 25 tuổi, lên cơn đau đẻ ngay tại công ty nhưng lại lén lút tự sinh trong phòng vệ sinh. Cô tự dùng kéo để cắt dây rốn cho con trai của mình.
Chỉ có điều quái dị là sau đó Pappas gói em bé trong một túi nhựa kín rồi giấu trong hộc tủ cá nhân của mình. Tầm 30 phút sau, đồng nghiệp của Pappas phát hiện ra nên báo cảnh sát. Người này đã nghi ngờ Pappas vì nghe thấy tiêng rên rỉ và thấy một vũng máu to trong buồng vệ sinh. 
em be
Khi cảnh sát đến, Pappas khai rằng cô bị sảy thai nhưng hoảng loạn quá nên giấu chuyện này. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi cho thấy bé trai này bị tử vong do ngạt.
Luật sư bào chữa của Pappas nói rằng, có lẽ cô cũng không ý thức được việc mình đang làm vì gặp một vài vấn đề tâm lý
Pappas sẽ phải trải qua một số cuộc khảo nghiệm và chữa trị tâm lý. Vào tháng 6, cô phải hầu toà với tội danh giết người và lạm dụng trẻ em.
em bé


Chia sẻ