Bé trai nguy kịch vì uống nhầm chai thuốc sâu màu trắng giống sữa

Khánh Chi,
Chia sẻ

Ngày 7/10/2016, một bé trai 4 tuổi ở Hà Trạch, Sơn Đông, Trung Quốc đã được đứa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh vì uống nhầm lọ thuốc trừ sâu người lớn để ở góc sân.

Được biết, hôm ấy khi bé trai chơi trong sân một mình thì nhìn thấy một chai nhựa có chứa dung dịch màu trắng. Vì tưởng đó là sữa nên bé đã cầm lên tu một hơi mà không hề biết đã uống nhầm phải dung dịch thuốc trừ sâu. Mẹ bé trai cho biết: "Con còn bé nên không biết đó là thuốc trừ sâu, cứ tưởng đấy là bình sữa nên mở nắp ra trực tiếp uống một hơi. Có lẽ là cảm thấy vị lạ lạ nên con đã nôn ra ngay lập tức".

Bé trai nguy kịch vì uống nhầm chai thuốc sâu màu trắng giống sữa - Ảnh 1.

Bé trai được đưa vào viện trong khi đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Sau khi nuốt phải thuốc trừ sâu, cơ thể bé trai càng lúc càng khó chịu và dần dần rơi hẳn vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, người nhà vội đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi, nếu như không có sự hỗ trợ từ phía cảnh sát giao thông, có lẽ bé trai đã không được đưa vào viện kịp thời.

Cảnh sát Lý, người đã lái xe đưa gia đình bé trai đến viện kể lại: "Chúng tôi đang làm nhiệm vụ trên đường thì có một chiếc xe con đỗ lại cạnh xe cảnh sát. Người đàn ông trung niên bước xuống nhờ tôi dẫn đường đến bệnh viện Tây Quan, mọi người đều đang trong tình trạng rất cấp bách vì bé trai trong xe uống phải thuốc trừ sâu, hiện toàn thân hôn mê bất tỉnh".

Sau khi nắm được tình hình, cảnh sát Lý và đồng đội đã lái xe ưu tiên, vội vã đưa nạn nhân vào viện cấp cứu. Qua khoảng 4 ngày điều trị trong viện, bé trai đã tỉnh lại và tạm thời không còn nguy hiểm về tính mạng. Trước mắt, bệnh nhi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và cần ở lại viện để theo dõi thêm.

Bé trai nguy kịch vì uống nhầm chai thuốc sâu màu trắng giống sữa - Ảnh 2.

May mắn thay, bé đã qua cơn nguy kịch.

Thuốc trừ sâu, thuốc tẩy là những chất hóa học nguy hiểm với tất cả mọi người chứ không riêng trẻ em, nó có thể đoạt đi tính mạng con người nếu nạn nhân uống phải lượng lớn. Sự việc này cũng là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh, cần dán nhãn chai, lọ và tốt nhất là những loại hóa chất, sản phẩm có độc tính phải được để ở nơi tránh xa tầm với của trẻ em.

Nguồn: pearvideo

Chia sẻ