Bé trai 2 tuổi nhập viện trong tình trạng xuất huyết dạ dày, nguyên nhân đến từ một hành động nhỏ xíu của bà ngoại mỗi bữa ăn

Imacho,
Chia sẻ

Chỉ vì một thói quen nhỏ mà người bà đã suýt đẩy cháu trai của mình vào vòng nguy hiểm, suýt đe dọa cả tính mạng.

Tiểu Bảo, 2 tuổi người Trung Quốc mới đây vừa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị xuất huyết dạ dày. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy, đứa trẻ này bị viêm dạ dày và dương tính với vi khuẩn HP. Hỏi ra mới biết nguyên nhân đến từ thói quen nhỏ của người bà mỗi khi đút cháu ăn.

Do bố mẹ đi làm nên Tiểu Bảo từ sáng đến chiều được gửi sang nhà ông bà ngoại. Hầu hết mọi công việc chăm sóc từ ăn uống cho đến tắm rửa đều được bà ngoại đảm nhận. Vốn có kinh nghiệm nuôi con nên bà ngoại Tiểu Bảo không gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình trông cháu. Vào mỗi bữa, bà vẫn đút cháu ăn như bình thường nhưng lại có thói quen mớm thức ăn cho đứa trẻ.

Bé trai 2 tuổi nhập viện trong tình trạng xuất huyết dạ dày, nguyên nhân đến từ một hành động nhỏ xíu của bà ngoại mỗi bữa ăn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đáng nói hơn, bà Tiểu Bảo thời gian gần đây thường xuyên bị khó tiêu nhưng không đi khám bệnh. Nhân dịp này kiểm tra sức khỏe mới phát hiện bản thân cũng bị đau dạ dày do vi khuẩn HP. Chính vì vậy, bà Tiểu Bảo đã vô tình lây bệnh cho cháu thông qua hành động mớm thức ăn. May mắn là sau khi nhập viện và tiếp nhận điều trị, sức khỏe của đứa bé đã dần cải thiện.

Vi khuẩn HP (tên đầy đủ Helicobacter Pylori) rất dễ lây nhiễm, đặc biệt ở trẻ em do hệ miễn dịch còn rất yếu, diễn biến bệnh rất nhanh. Vi khuẩn gây viêm loét dạ dày, ung thư dạ dày, tá tràng.

Nguyên nhân chủ yếu làm người bệnh bị lây nhiễm là do ăn thực phẩm không được làm sạch, không nấu chín, uống nước bị nhiễm khuẩn, không rửa tay trước khi ăn, tiếp xúc nước bọt như hôn hoặc dùng chung bàn chải đánh răng với người nhiễm vi khuẩn HP, như trường hợp của cậu bé Tiểu Bảo.

Trẻ bệnh dạ dày thường đầy hơi, ợ chua, buồn nôn, nôn, ăn mất ngon, sụt cân, nôn ra máu hoặc phân đen (do xuất huyết trong dạ dày hoặc tá tràng). Khi phát hiện những dấu hiệu này, bố mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám, điều trị kịp thời.

Để tránh cho trẻ bị lây nhiễm, bố mẹ cần vệ sinh sạch sẽ đồ dùng cá nhân của con, không dùng chung bát, muỗng, thìa và đảm bảo đồ ăn thức uống phải được đun sôi nấu kỹ. Đặc biệt, tránh nhai cơm, mớm thức ăn hoặc hôn trẻ vì đó là con đường lây nhiễm vi khuẩn HP nhanh nhất.

(Nguồn: Sina)

Chia sẻ