Bé trai 11 tháng tuổi bị "rụng" cả 4 chi sau khi bị viêm họng biến chứng thành nhiễm trùng máu

T.L,
Chia sẻ

Bác sĩ cảnh báo mẹ bà mẹ Abigail Wardle rằng con trai cô sẽ không vượt qua được "cửa tử" này, thế nhưng cậu bé Oliver Aisthorpe, 11 tháng tuổi dũng cảm đã hồi phục kỳ diệu.

Nhìn vào nụ cười của Oliver Aisthorpe, bạn sẽ nhanh chóng nghĩ rằng, trên đời này, mọi thứ xảy ra đều là chuyện nhỏ. Đó là bởi vì, 6 tuần trước, Oliver Aisthorpe đã gần như mất mạng vì căn bệnh nhiễm trùng máu khi chưa tròn 1 tuổi. Mẹ của bé, cô Abigail Wardle, 23 tuổi, đã được thông báo chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Nhìn vào nụ cười của Oliver Aisthorpe, bạn sẽ nhanh chóng nghĩ rằng, trên đời này, mọi thứ xảy ra đều là chuyện nhỏ.

Câu chuyện bắt đầu khi cậu bé đang khỏe mạnh bình thường đột nhiên bị viêm họng. Một ngày giữa tháng 3, Abigail đưa con đến gặp bác sĩ và sau khi chẩn đoán bệnh, cậu bé được chỉ định truyền dịch. Nhưng tình trạng ngày càng xấu đi, Oliver trở nên rất xanh xao và mất dần ý thức, rên rỉ như thể rất đau đớn ngay cả mỗi khi được mẹ âu yếm, thậm chí còn không có đủ sức mà khóc. Khi mẹ cho ăn, Oliver chỉ muốn uống sữa mà không ăn chút đồ ăn đặc nào.

Chỉ trong 2 ngày được chẩn đoán bị nhiễm trùng huyết, khi Abigail cố gắng bế em lên từ giường bệnh, cô sửng sốt phát hiện tứ chi của Oliver bị hoại tử dần, trở nên sạm đen giống như sắp đứt lìa ra khỏi cơ thể.

Nhiễm trùng máu có thể khiến cơ chế đông máu của cơ thể rơi vào tình trạng quá tải, khiến các mạch máu bị tắc nghẽn.

Khi máu không thể đi qua các mạch máu, các mô của cơ thể sẽ thiếu oxy và các chất dinh dưỡng quan trọng, khiến chúng chết. Nếu quá nhiều mô chết, nó phải được loại bỏ.

Dù rất đau lòng nhưng người mẹ trẻ vẫn đưa ra đề nghị bác sĩ phẫu thuật tháo bỏ chân hoại tử để cậu bé dễ chịu hơn nhưng bác sĩ từ chối vì hi vọng Oliver có thể tự hồi phục.

nhiem-trung-mau-6

Tứ chi của Oliver bị hoại tử dần, trở nên sạm đen giống như sắp đứt lìa ra khỏi cơ thể.

Một buổi sáng, khi y tá bế Oliver ra khỏi giường bệnh để kiểm tra sức khỏe và nhận ra chân của cậu bé đã tự rời khỏi cơ thể. Thấy vậy, các bác sĩ đã chạy đến và muốn Abigail ra ngoài vì sợ nó quá sức chịu đựng, nhưng dù rất đau khổ, cô vẫn cố gắng chứng kiến đến cùng.

"Khi đó, các bác sĩ chạy đến và hỏi tôi có muốn rời khỏi phòng không vì cảnh tượng đó rất đau lòng nhưng tôi nói đây là con trai tôi và tôi sẽ đứng ở đây", Abigail chia sẻ.

Nhưng thật may mắn, sau khi tự "rụng" tay chân, cậu bé Oliver lại hồi phục rất nhanh chóng, các vết thương ở tay và chân cũng dần lành lại, tình trạng trở nên tích cực hơn. Dù bị mất đi cả tứ chi sau căn bệnh, sức khỏe Oliver đã ổn định trở lại.

"Sau khi đã cắt bỏ chân tay, Oliver giống như một đứa trẻ khác - rất hạnh phúc và tràn đầy sức sống, nó có vẻ như là một sự giải thoát cho cậu bé", người mẹ trẻ dũng cảm cho biết. Nói về sự hồi phục của con, cô nói rằng mình tự hào về Oliver: "Cậu bé đã rất kiên cường, nó làm tôi cười mỗi ngày. Chúng tôi có những ngày tồi tệ, nhưng tôi biết rằng sẽ có những ngày tốt hơn để đến".

Một buổi sáng, khi y tá bế Oliver ra khỏi giường bệnh để kiểm tra sức khỏe và nhận ra chân của cậu bé đã tự rời khỏi cơ thể.

Sau 3 tuần, cậu bé đã được xuất viện và quen dần với cuộc sống không có tay chân.

Từ câu chuyện của con trai mình, cô Aligail mong muốn có thể giúp truyền bá những thông tin liên quan đến căn bệnh nhiễm trùng máu ở trẻ nhỏ để các bậc cha mẹ và các bác sĩ không được đào tạo về nhi khoa cũng có thể sớm nhận ra.

Nhiễm trùng máu là gì?

Nhiễm trùng máu, hay còn gọi là nhiễm khuẩn huyết là biến chứng phức tạp của tình trạng nhiễm trùng và có khả năng đe dọa tính mạng. Nguyên nhân mắc bệnh có thể là do bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm hoặc virus. Biểu hiện ban đầu thường là một loại viêm nhiễm nào đó, cùng với các triệu chứng như sốt, rét run, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp thở và ý thức....

Dấu hiệu nhiễm trùng máu ở trẻ

Mặc dù nhiễm trùng máu là một tình trạng hiếm gặp, nó có thể gây tử vong nếu không được điều trị nhanh chóng. Theo trang web của NHS , bạn nên đưa con bạn đến phòng cấp cứu ngay lập tức nếu thấy con có các triệu chứng sau:

- Cảm thấy lạnh bất thường khi chạm vào hay hoặc là rất thờ ơ hoặc khó mất nhận thức.

- Làn da chuyển sang màu xanh, trông rất nhợt nhạt hoặc đang thở rất nhanh thì cũng cần gọi cấp cứu ngay.

- Phát ban trên người trẻ mà khi ấn vào không thấy mờ đi.

- Khó nói, tạo ra những tiếng ồn ào khó chịu trong khi thở, hoặc nhiệt độ cơ thể cao thấp bất thường.

- Ở trẻ lớn hơn, nhiễm trùng huyết cũng có thể gây ra tiêu chảy, đi tiểu ít và nói chậm.

Triệu chứng nhiễm trùng máu ở trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh có hệ thống miễn dịch yếu, nên cha mẹ cần hết sức chú ý các dấu hiệu sau:

- Nhiệt độ cơ thể trên 39 độ C hoặc dưới 36 độ C ở trẻ từ 3-6 tháng tuổi.

- Con bạn đang vật lộn để ăn hoặc uống và không đi tiểu trong hơn 12 giờ.

- Có một điểm mềm phình trên đầu, đôi mắt trũng sâu, rên rỉ và quấy khóc.

Chia sẻ