Bé trai 10 tuổi nguy kịch vì nghịch nhầm rắn độc

Theo Kênh 14 ,
Chia sẻ

Tưởng rắn con không cắn, đứa bé thò tay nghịch và bị cắn bất ngờ. Chất độc chưa có thuốc giải khiến cho các bác sĩ và cả gia đình “đau đầu”.

Đó là trường hợp của em Đào Mạnh Hiệp (học sinh lớp 5, trường tiểu học Thanh Lương A, Bình Phước). Theo mẹ Hiệp, vào tối thứ 7 vừa qua, Hiệp ra vườn chơi và thấy một con rắn con nhỏ như cây viết đang nằm nên dùng tay không bắt lên chơi. Rắn bất ngờ cắn vào tay Hiệp rồi bò đi mất. Vì sợ gia đình la mắng, Hiệp đã giấu bố mẹ cho đến thứ 3, khi cơ thể bị chất độc phát tán khiến cả người cháu tím bầm. Cả gia đình đã đưa Hiệp lên bệnh viện khám và làm các xét nghiệm.

Sau khi được các bác sĩ động viên, Hiệp mới khai thật là mình bị rắn cắn và đó là loài rắn Hoa Cỏ Cổ Đỏ, một loài rắn có rất nhiều ở nông thôn Việt Nam nhưng hiện chưa có thuốc giải độc.

Bé trai 10 tuổi nguy kịch vì nghịch nhầm rắn độc 1
Em Đào Mạnh Hiệp (học sinh lớp 5, trường tiểu học Thanh Lương A, Bình Phước) đã qua cơn nguy hiểm sau khi được hiến tặng máu hiếm.

Bé trai 10 tuổi nguy kịch vì nghịch nhầm rắn độc 2
Chị Đào kể về những ngày lo lắng của người mẹ trước tình trạng nguy cấp của con trai mình.

Việc duy nhất có thể làm để cứu sống Hiệp trong lúc này là truyền máu nhưng khó khăn ở chỗ nạn nhân là người có nhóm máu O - một nhóm màu cực hiếm trên thế giới cũng như ở Việt Nam. May nhờ kêu gọi trên cộng đồng mạng, đã có hai sinh viên có cùng nhóm máu hiếm này đến làm xét nghiệm và hiến tặng máu cho Hiệp, giúp em qua cơn nguy kịch.

Chị Đào, mẹ Hiệp cho biết: “Hôm đó tưởng cháu không qua khỏi, cả nhà chỉ biết khóc. May nhờ có hai người sinh viên họ biết tin nên đến hiến máu cho nên mới được như thế này. Hiện tại vẫn chưa biết sẽ ra sao vì bác sĩ nói độc rắn này chưa có thuốc giải độc nên cơ thể cháu phải tự đào thải chất độc ra ngoài".

Hiện tại, Hiệp đã tỉnh và được ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt để theo dõi các biến chứng.

Bé trai 10 tuổi nguy kịch vì nghịch nhầm rắn độc 3
  Hiện tại vẫn chưa có thuốc giải độc của loài rắn Hoa Cỏ Cổ Đỏ nên Hiệp vẫn phải ở lại điều trị và theo dõi trong thời gian tự đào thải chất độc trong cơ thể.

Bé trai 10 tuổi nguy kịch vì nghịch nhầm rắn độc 4
  Vì gia đình khó khăn, muốn tiết kiệm nên chị Đào đã không mua Bảo hiểm y tế cho con trai khiến gia đình thêm khó khăn trong tai nạn bất ngờ này.

Theo khuyến cáo của các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, tình trạng trẻ em các vùng nông thôn bị tai nạn đang tăng cao sau nghỉ hè, đặc biệt là các trường hợp bị rắn cắn do nghịch phá. Các gia đình nên đề phòng để bảo vệ con mình.

Chia sẻ