Anh:

Bé sơ sinh hiến tạng cứu sống 2 mạng người trước khi qua đời

NN,
Chia sẻ

Một em bé sơ sinh đã trở thành người hiến tặng nội tạng nhỏ tuổi nhất nước Anh sau khi hiến gan và thận, cứu sống 2 bệnh nhân.

Thận của em bé sơ sinh, với kích thước chỉ khoảng 3-4cm, đã được ghép cho một bệnh nhân suy thận. Hai quả thận thông thường sẽ phát triển đầy đủ chức năng ở tuần thai thứ 37. Trong khi đó, các tế bào gan của em được truyền cho một người bệnh nghiêm trọng khác.

Em bé sơ sinh này là một bé gái chào đời sau một ca mổ đẻ cấp cứu tại bệnh viện Hammersmith, phía tây London, Anh.

Bé sơ sinh hiến tạng cứu sống 2 mạng người trước khi qua đời 1
Bé sơ sinh hiến tạng chào đời tại bệnh viện Hammersmith, phía tây London.


Bé nặng khoảng 3,1kg nhưng rất yếu. Trong quá trình mang thai, não của bé đã bị thiếu ôxy. Việc điều trị cũng không mang lại kết quả. Các cuộc kiểm tra cho thấy bé không có hoạt động tự phát và không hề phản ứng lại bất kỳ kích thích nào.

Cha mẹ của bé gái cùng đội ngũ nhân viên y tế đã thảo luận về khả năng hiến thận sau khi chắc chắn em sẽ không thể qua khỏi.

Được sự khích lệ của nhóm hiến tạng, đội ngũ y bác sĩ và một chuyên gia tâm lý tại bệnh viện, cha mẹ của bé sơ sinh đã đồng ý hiến tặng gan và thận của con gái cho các bệnh nhân đang nguy kịch khác.

Bé sơ sinh hiến tạng cứu sống 2 mạng người trước khi qua đời 2
Nhờ gan và thận của bé gái, hai bệnh nhân khác đã được cứu sống (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Gaurav Atreja cho hay 2 quả thận của bé chỉ dài khoảng 3-4cm, rộng 2cm. Kích thước này chỉ bằng 1/3 so với thận của người lớn.

"Có thể ghép thận của một đứa trẻ cho đứa trẻ khác hoặc người lớn. Tôi không biết chính xác chúng sẽ phát triển đến kích cỡ nào, nhưng nó có thể thực hiện chức năng hoạt động", bác sĩ Atreja nói. "Và các tế bào gan của bé có thể được truyền vào máu của bệnh nhân suy gan giai đoạn cuối để cho họ thời gian sống dài hơn trong khi chờ đợi tìm được người hiến gan phù hợp".

Bác sĩ cũng cho hay cha mẹ của bé gái thực sự là người dũng cảm và nghị lực khi đồng ý hiến tạng của con: "Khi chúng tôi giải thích cho bố mẹ của bé rằng việc hiến tạng này có thể cứu sống 2 người khác, họ đã rất quan tâm. Họ trở lại sau vài tiếng để nói chuyện với tôi. Họ không cần sự thuyết phục nào cả. Đó là quyết định dũng cảm được đưa ra mà không có áp lực nào".

Hành động và quyết định của bố mẹ bé gái khiến các bác sĩ cũng phải cảm phục khi đây là vấn đề vô cùng khó khăn và nhạy cảm. Chính vì vậy, bác sĩ đã nhờ một chuyên gia tâm lý có kinh nghiệm để giúp cặp vợ chồng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Các chuyên gia cũng hy vọng rằng, trường hợp này sẽ gợi mở một cách nghĩ thoáng hơn về vấn đề hiến tạng của trẻ sơ sinh.

Theo Dailymail
Chia sẻ