Bé sơ sinh bị bố mẹ vứt cho kiến bâu, nguyên nhân có thể vì không phải là con trai

Đan Vy,
Chia sẻ

Tại một số vùng của Ấn Độ, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn rất nặng nề. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều bé gái vừa chào đời đã bị cha mẹ vứt bỏ, đơn giản vì chúng không phải là con trai.

Daily Mail ngày 17/10 đưa tin lại thêm một bé sơ sinh Ấn Độ bị chính bố mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ. Bé gái được tìm thấy trong tình trạng bị kiến bâu chi chít và được gói trong một chiếc túi nilon vứt trong thùng rác ở Bhopal, bang Madhya Pradesh.

Cảnh sát địa phương cho rằng bé có thể bị bỏ rơi vì không phải là con trai. Được biết, sáng sớm ngày 14/10, anh Dheeraj Rathore, đã phát hiện ra tiếng trẻ em khóc khi đi qua thùng rác gần đó nên đã lại gần kiểm tra. Anh Dheeraj cho biết đã rất sốc khi nhìn thấy đầu bé sơ sinh thò ra khỏi chiếc túi nilon màu đỏ nằm trong thùng giữa đống rác rưởi. Khắp đầu và người bé bị kiến bâu chi chít.

Bé sơ sinh bị bố mẹ vứt cho kiến bâu, nguyên nhân có thể vì không phải là con trai - Ảnh 1.

Anh Dheeraj đã tìm thấy bé trong thùng rác.

Người đàn ông tốt bụng đã gọi hai người bạn nữa tới giúp đỡ. Họ xua lũ kiến khỏi người em bé và quấn em bằng một miếng vải rồi lập tức đưa tới bệnh viện gần nhất để được chăm sóc kịp thời.

Khi nhập viện, nhân viên y tế cho biết bé gái đang ở trong tình trạng nguy kịch. Cân nặng của bé chỉ được có 3.5lbs (khoảng 1,6kg) trong khi một đứa trẻ sinh đủ ngày đủ tháng phải nặng từ 2,4 - khoảng 4kg. Ngoài ra, khắp người bé còn xuất hiện nhiều vết bầm tím, được cho là dấu hiệu của bạo hành.

Cảnh sát hiện đang vào cuộc điều tra để tìm ra bố mẹ của bé gái đáng thương.

Bé sơ sinh bị bố mẹ vứt cho kiến bâu, nguyên nhân có thể vì không phải là con trai - Ảnh 2.

Khi nhập viện, nhân viên y tế cho biết bé gái đang ở trong tình trạng nguy kịch. Cân nặng của bé chỉ được có 3.5lbs (khoảng 1,6kg).

Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn rất nặng nề ở một số vùng của Ấn Độ. Tại một số bang, tỉ lệ chênh lệch giới tính ở trẻ sơ sinh rất lớn. Nguyên nhân sâu xa của tư tưởng này có lẽ bắt nguồn từ tục lệ lâu đời của Ấn Độ quy định con gái muốn đi lấy chồng phải có của hồi môn. Đẻ con gái đồng nghĩa với việc lớn lên chúng sẽ đi lấy chồng, không thể ở bên chăm sóc cha mẹ và để gả con đi cũng rất tốn kém. Trong khi đó, con trai vừa có thể thừa kế gia nghiệp vừa chăm sóc cha mẹ. Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội Ấn Độ cũng đang cố gắng để thay đổi tư tưởng cố hữu này.

Theo Daily Mail

Chia sẻ