Bé sẽ gặp những mối nguy này nếu mẹ lười tắm cho con vào mùa đông

Ngọc Khuê,
Chia sẻ

Thời tiết giá buốt khiến nhiều mẹ vì lo trẻ bị nhiễm lạnh mà không tắm rửa cho con trong thời gian dài. Tuy nhiên, thói quen này tiềm tàng rất nhiều mối nguy hiểm đối với trẻ mà mẹ không biết.

Vết thương mưng mủ do lười tắm mùa lạnh
 
Vừa qua, tại Trùng Khánh (Trung Quốc) đã xảy ra một vụ việc đáng tiếc do mẹ không tắm cho con trong vòng 10 ngày. Vì thời tiết sương giá, sợ con bị nhiễm lạnh nên người mẹ trẻ đã không hề vệ sinh cho đứa con nhỏ và chỉ thay tã hàng ngày trong điều kiện thiếu sáng. Khi trời dần ấm lên, cô mới quyết định tắm cho con mình, để rồi phải hoảng hốt và sợ hãi trước vết thương mưng mủ xuất hiện ở chân con. 
 
Vết thương mưng mủ ở chân bé gây kinh hãi cho người mẹ.
 
Sau khi được đưa tới bệnh viện và tiến hành kiểm tra, phát hiện vết thương của đứa trẻ bị phủ một lớp bụi dày gần 1cm, các bác sĩ đã kết luận chắc chắn nguyên nhân gây ra vết thương chính là do lười tắm. Khi quấn tã chặt nhưng lại không được vệ sinh thường xuyên, bụi bẩn sẽ đóng lại trong kẽ chân của đứa trẻ, gây ra hiện tượng sưng tấy và mưng mủ. Nếu không được phát hiện kịp thời, lớp bụi cùng vi khuẩn sinh ra trong vết thương có thể gây ra hoại tử hoàn toàn. 
 
Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra, sát trùng và xác định nguyên nhân.
 
Lúc này, người mẹ trẻ mới ngỡ ngàng nhận ra lí do tại sao gần đây con cô hay khóc vô cớ vào ban đêm. Đối với một đứa trẻ sơ sinh, việc chịu đựng vết thương mưng mủ nghiêm trọng như vậy rất đau đớn và khó chịu. 

Những tác hại nguy hiểm của việc không tắm cho trẻ vào mùa đông

Bên cạnh bụi bẩn, tác nhân gây ra hậu quả trực tiếp lên da trẻ là do vi khuẩn sinh ra từ mồ hôi tích tụ.

Theo giáo sư y học Holly L. Phillips tại kênh CBS News (New York) cho biết: “Việc tích tụ mồ hôi ẩm lâu ngày dẫn đến ngứa rát khó chịu và tróc da, tạo điều kiện cho vi khuẩn và các loại nấm gây bệnh sinh sôi, đặc biệt là tụ cầu khuẩn và nấm da.” 

Hơn thế nữa, tắm là một trong những cách giúp máu lưu thông thuận lợi trong cơ thể. Khi quấn tã/ băng chặt mà thiếu việc điều hòa máu tới các chi bằng cách vệ sinh hàng ngày, máu có thể bị tắc nghẽn tại một bộ phận của trẻ và gây ra sưng ứ, mưng mủ, thậm chí hoại tử. Đã từng có trường hợp trẻ phải cắt ngón tay trỏ bị hoại tử do mẹ quấn băng cầm máu rất chặt nhưng lại quên thay hàng ngày. 
 
Ngón tay trỏ bị hoại tử do bị quấn băng cầm máu chặt và không thay trong thời gian dài.
 
Một trường hợp tay hoại tử ở trẻ sơ sinh khác do máu ứ đọng lâu ngày.
 
Những điều mẹ cần lưu ý để đảm bảo vệ sinh cho con vào mùa đông

- Mặc dù việc không tắm cho trẻ trong thời gian dài có thể gây ra những hậu quả khôn lường, nhưng để tránh làm mất độ ẩm trên da vào mùa đông, dẫn đến khô nứt và bong tróc da, các mẹ nên cho trẻ tắm 2-3 ngày/lần. Trong những ngày không tắm, nên dùng khăn bông ẩm lau kĩ cơ thể trẻ, đặc biệt là kẽ chân, kẽ tay, mông và gáy.

- Chỉ nên tắm cho trẻ từ 10-15 phút bằng nước ấm. Sau khi vừa tắm xong, nên bôi 1 lớp kem dưỡng ẩm mỏng cho trẻ rồi mới lau khô người để đảm bảo kem dưỡng có thể thấm vào da trẻ hoàn toàn.
 
Mẹ nên chú ý các nguyên tắc tắm để đảm bảo sức khỏe cho trẻ vào mùa đông.
 
- Nếu da trẻ thường xuyên bị ngứa và đỏ tấy do nẻ mùa đông, mẹ có thể hòa 2 chén dấm vào nước tắm cho bé. Dấm sẽ giúp khôi phục các vết đỏ, ngứa trên da bé, nhưng mẹ nhớ nên tắm qua cho bé bằng sữa tắm nhẹ sau khi dùng dấm để tránh mùi. 

- Đối với trẻ sơ sinh, nên chú ý không quấn tã quá chặt, đồng thời sử dụng các loại tã thoáng khí. Đối với trẻ nhỏ, nên chú ý giữ ấm bằng các quần áo chất liệu cotton, tránh quần áo làm từ len bởi chúng dễ gây ngứa và tích tụ mồ hôi trên người trẻ.
 
(Nguồn: Ppptoday, Womenhealthmag, Thehealthsite)
Chia sẻ