Bé lười uống sữa, mẹ làm ngay bánh sữa cho bé ăn vặt

Hường Nguyễn,
Chia sẻ

Từng chiếc bánh sữa nhỏ xinh dinh dưỡng là thức quà vặt lý tưởng cho bé ăn vặt mỗi ngày.

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để làm bánh sữa cho bé:

150g sữa bột

30g sữa tươi

Cách làm:

Bé lười uống sữa, mẹ làm ngay bánh sữa cho bé ăn vặt - Ảnh 1.

Cho sữa bột vào bát, thêm sữa tươi vào trộn đều rồi nhào thành khối dẻo mịn.

Bé lười uống sữa, mẹ làm ngay bánh sữa cho bé ăn vặt - Ảnh 2.

Cán khối sữa thành tấm mỏng, dùng khuôn nhấn để cắt thành hình chiếc bánh nhỏ. Nếu không có khuôn nhấn thì bạn dùng dao để cắt.

Bé lười uống sữa, mẹ làm ngay bánh sữa cho bé ăn vặt - Ảnh 3.

Cho bánh sữa vào khay nướng. Nướng bánh ở 200 độ C trong khoảng 8 phút là bánh chín. Lấy bánh ra để nguội rồi cho vào lọ kín dùng dần.

Thành phẩm:

Sữa là một trong những thực phẩm dinh dưỡng rất cần thiết cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên không phải bạn nhỏ nào cũng thích uống sữa. Vì thế việc làm bánh sữa là một giải pháp tuyệt vời để kích thích bé ăn ngon đấy!

Bé lười uống sữa, mẹ làm ngay bánh sữa cho bé ăn vặt - Ảnh 4.

Chúc bạn làm được món bánh sữa thật ngon cho bé yêu nhà mình nhé!

Nguồn: Meishichina.com

Chia sẻ