Bé gái tử vong vì thói quen sạc điện thoại cực nhiều bố mẹ đang mắc phải

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Câu chuyện đau lòng về cái chết của bé gái dưới đây là lời cảnh tỉnh tới tất cả các cha mẹ đang có thói quen sạc điện thoại theo cách này.

Nguy hiểm khó lường từ việc để trẻ chơi, nghịch sạc điện thoại còn cắm ở ổ điện

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao bức ảnh một người đàn ông đang ôm con gái của mình với một gương mặt đầy đau đớn. Ngay dưới bức ảnh này là dòng chữ "Con gái nhỏ của anh ấy đã thiệt mạng vì sốc điện khi đưa đầu dây sạc pin ĐTDĐ vào miệng. Làm ơn chia sẻ thông tin này tới tất cả". 
 
 Bé gái tử vong vì ngậm đầu dây sạc vào miệng.
 
Dù vô cùng đau buồn nhưng người đàn ông này vẫn cố nén những giọt nước mắt của mình để cảnh tỉnh các bậc bố mẹ trên toàn thế giới về điều đáng tiếc này. Đã có rất nhiều người bày tỏ sự thương tiếc về sự ra đi của cô bé và đồng thời cũng chia sẻ sự lo lắng và lời cảnh báo về vụ việc này với bản thân cùng những người xung quanh.
 
Qua bức ảnh này, chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy rằng việc để trẻ tiếp xúc với điện thoại đang sạc hoặc việc không rút dây sạc điện ra khỏi ổ khi đã sạc xong hoàn toàn có thể ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến trẻ. 
 
Về trường hợp trẻ em chết do nghịch sạc điện thoại, đây không phải là trường hợp đầu tiên mà chúng ta biết đến. Đơn cử như ngay tại Việt Nam cũng đã có trường hợp tử vong do sạc điện thoại được báo chí đưa tin. Đó là cái chết thương tâm của cậu bé mới chỉ có 13 tuổi Lê Minh Thông vào năm 2015. Khi đó, cậu bé được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, tay cầm điện thoại của người chú đang cắm sạc. Nguyên nhân cái chết của bé Thông được cho là do sơ hở trong lúc cắm dây sạc điện thoại nên em Thông đã chạm vào ổ điện bị hở dẫn đến bị điện giật tử vong.
 
Không chỉ tại Việt Nam, trên thế giới  đã có rất nhiều trường hợp tử vong do sạc điện thoại. Đó là trường hợp vừa mới xảy ra vào ngày 23/2/2016, tại Nga khi mà một cô bé mới 14 tuổi cũng đã tử vong do sạc điện thoại trong phòng tắm. Và một tai nạn vô cùng thương tâm cũng vào năm 2015 khiến nhiều người phải rùng mình đó là cái chết của cả một gia đình gồm 5 người tại miền nam Yorkshire, nước Anh đều tử nạn. Nạn nhân gồm hai cậu bé một 7 tuổi, một 9 tuổi, một bé gái 9 tháng tuổi, bà ngoại 53 tuổi và người dì 20 tuổi. Nhân viên cứu hỏa cho biết, ngọn lửa bùng cháy rất dữ dội và họ không thể ngờ rằng, nguyên nhân chỉ là do một chiếc sạc điện thoại.
 
 5 nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm mà nguyên nhân là do chiếc sạc điện thoại.
 
Có một điều mà các bậc cha mẹ đều biết là trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh, thường có thói quen cho vào miệng để ngậm tất cả những gì trong tầm tay của chúng hoặc nghịch bất kỳ vật gì chúng nhìn thấy. Và sẽ rất nguy hiểm nếu trẻ em nắm được đầu dây sạc của điện thoại hay máy tính bảng và ngậm vào miệng, khi đó với dây sạc vẫn con cắm ở ổ điện, những đứa trẻ sẽ có nguy cơ bị điện giật và có thể dẫn đến tử vong.
 
Trẻ nghịch sạc điện thoại
Không để trẻ ngậm hoặc sờ vào dây sạc điện. (Ảnh minh họa)
 
Không những vậy, ngày nay, nhiều loại smartphone, đặc biệt các mẫu smartphone cao cấp, thường trang bị lớp vỏ bằng kim loại hoặc khung viền bằng kim loại để vừa giúp sản phẩm trở nên chắc chắn, lại tăng thêm tính thẩm mỹ cho smartphone. Nhưng chính điều này có thể là nguyên nhân gây ra những tai nạn đáng tiếc khi mà nếu nguồn sạc bị rò điện, dòng điện có thể truyền qua lớp vỏ hoặc khung viền kim loại. Do đó, khi bé cầm hay sờ vào chiếc điện thoại đang sạc, bé hoàn toàn có thể bị giật điện.
 
Mặt khác, việc sử dụng củ sạc và dây sạc không đảm bảo an toàn (bị hỏng, bị đứt…) hay không không rõ nguồn gốc cũng ẩn chứa nguyên nhân dẫn đến việc rò điện, chập cháy, gây hậu quả khó lường cho người sử dụng.
 
 Những chiếc dây sạc, củ sạc không rõ nguồn gốc cũng là một mối nguy hiểm khôn lường cho người sử dụng (Ảnh minh họa).
 
Hãy dùng sạc điện thoại một cách có ý thức để bảo vệ con của bạn
 
Rất nhiều các ông bố bà mẹ đều mang trên mình những thói quen cực nguy hiểm khi dùng sạc điện thoại như vừa sạc vừa dùng điện thoại, vừa sạc vừa nghe điện thoại hay không rút dây sạc ra khỏi ổ điện khi đã sạc xong…Những hành động này tưởng chừng như không gây nguy hại gì mà còn giúp bố mẹ tiện lợi hơn khi sử dụng vì không cần phải chờ điện thoại sạc xong mới dùng được hay không cần phải cắm sạc vào ổ lại mỗi khi cần sạc nhưng nó lại là nguyên nhân vô tình gây ra cái chết của trẻ. 
 
Sạc điện thoại
Thói quen thường thấy của các bậc phụ huynh vừa sạc vừa sử dụng điện thoại.
 
Vì vậy, đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra, các bậc phụ huynh hãy sạc điện thoại một cách có ý thức, luôn đặt sự an toàn của con lên hàng đầu. Khi sạc điện thoại, bố mẹ nên lưu ý những điều sau:

- Không để sạc còn cắm trong ổ điện khi đã sạc xong. Điện thoại sau khi sạc xong cần rút dây sạc ra khỏi ổ cắm. Quấn gọn dây lại và cất cẩn thận.

- Hạn chế tối đa việc vừa sạc, vừa dùng điện thoại.

- Luôn cắm sạc điện thoại ở nơi xa tầm với của con. Tốt nhất hãy cắm sạc trên bàn cao hoặc trên tủ để trẻ không thể nghịch được.

- Không tiếp xúc với điện thoại đang sạc khi tay ướt, không sử dụng ở môi trường có nguy cơ cháy nổ cao, đảm bảo đấu nối vào nguồn điện đúng quy cách…

- Sử dụng thiết bị chính hãng đã qua kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, tuyệt đối không sử dụng các loại dây sạc không rõ nguồn gốc hoặc không tương thích với thiết bị của mình.
Chia sẻ