Bé gái tự làm tay mình bị bỏng nặng để đua theo trào lưu ở trường

Tuyết Nhung,
Chia sẻ

Một bé gái 12 tuổi đã không ngần ngại làm bỏng cả hai cánh tay để chạy theo trào lưu "thách thức chất khử mùi" cùng các bạn ở trường.

Ngày 29/5 vừa qua, Kaitlyn Stanley-12 tuổi đến từ hạt Cornwall, Anh đã cùng mẹ xuất hiện trên chương trình Chào buổi sáng của kênh truyền hình ITV.

Tại đây, cô bé đã chia sẻ với mọi người về "thách thức chất khử mùi" – một trào lưu đang rất phổ biến trong giới học sinh ở Anh, nguyên nhân của vô số vết sẹo vì bỏng trên hai cánh tay của cô bé.

"Bạn bè ở trường của cháu đều tham gia vào thách thức này. Khi thấy bạn bè thực hiện, cháu cảm thấy trò này thật tuyệt và cháu đã làm thử.

Đầu tiên cháu sẽ xịt chất khử mùi lên cánh tay. Sau đó ấn giữ để chất này lưu lại trên da càng lâu càng tốt. Những chỗ da tiếp xúc với dung dịch sẽ lập tức hóa trắng rồi tạo thành nhiều hình dáng khác nhau. Trông thật tuyệt." - Kaitlyn nói với Rylan Clark-Neil và Alison Hammond – 2 MC của chương trình.

 Bé gái tự làm tay mình bị bỏng nặng để đua theo trào lưu ở trường - Ảnh 1.

Kaitlyn cùng mẹ xuất hiện trên chương trình Chào buổi sáng của kênh ITV.

Theo lời của Kaitlyn, cô bé đã tự làm bỏng cánh tay mình bằng cách này vô số lần để hoàn thành thách thức. Sau mỗi lần như thế, cánh tay Kaitlyn đều bị bỏng nặng và sau đó để lại rất nhiều vết sẹo chi chít trên cả hai cánh tay.

Điều đáng chú ý là cô bé cũng như những người bạn của mình lại không hề ý thức được rằng hành động của bản thân đã làm hủy hoại nghiêm trọng làn da và có thể mang lại nhiều hậu quả khôn lường về sau.

 Bé gái tự làm tay mình bị bỏng nặng để đua theo trào lưu ở trường - Ảnh 2.

Kaitlyn không ý thức được hành động của bản thân đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể.

Theo tiến sĩ Ranj Singh, trào lưu này có thể gây ra hàng loạt những vấn đề về sức khỏe. Ông cảnh bảo: "Mọi người nghĩ rằng trào lưu này là một trò đùa vô hại nhưng thực chất nó lại có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể.

Chất khử mùi có thể làm giảm nhiệt độ trên da một cách nhanh chóng. Vùng da của bạn sẽ bị đông cứng lại và điều này đồng nghĩa với việc làn da đã bị hủy hoại. Ngoài gây đau đớn cho cơ thể, nó còn phá vỡ lớp biểu bì trên da, dẫn đến tình trạng da bị nhiễm trùng.

Nghiêm trọng hơn nó còn hủy hoại các sắc tố trên da, làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư da. Một số vết phỏng nghiêm trọng không có khả năng tự lành lại sẽ phải nhờ đến phẫu thuật cấy ghép da. Mặc dù điều này không phổ biến nhưng vẫn có thể xảy ra."

 Bé gái tự làm tay mình bị bỏng nặng để đua theo trào lưu ở trường - Ảnh 3.

Một nạn nhân khác với cánh tay đầy sẹo vì bỏng

Được biết, mẹ của Kaitlyn đã phát hiện ra những vết sẹo trên cánh tay con gái hồi tuần trước. Và sau khi điều tra rõ nguyên nhân cô đã lập tức đăng tải một bức ảnh về vết thương trên cánh tay con gái lên Facebook để cảnh báo các bậc phụ huynh.

Cô viết: "Tôi đã cảnh cáo Kaitlyn và con bé đã hứa sẽ không làm điều này nữa nhưng tôi nghĩ mình phải viết lên đây để cảnh báo các bậc cha mẹ ý thức hơn về những điều xảy ra xung quanh những đứa trẻ của chúng ta. Thật buồn vì con bé lại cố tình làm tổn hại bản thân."

 Bé gái tự làm tay mình bị bỏng nặng để đua theo trào lưu ở trường - Ảnh 4.

Bức ảnh mẹ của Kaitlyn đã đăng tải lên facebook để cảnh báo các bậc cha mẹ.

Một số khán giả xem chương trình đã thực sự sốc nghe những gì Kaitlyn kể cũng như nhìn thấy thái độ bình thản của cô bé khi thuật lại sự việc.

Một người xem đài nói rằng: "Tại sao lại làm điều đó với bản thân? Những đứa trẻ này có bị điên hay không vậy?"

"Con bé bị ngốc à? Cảm thấy thú vị khi làm tổn thương làn da của chính mình. Thậm chí con bé còn không biết tại sao nó phải làm điều đó. Thật quá điên rồ ", một người khác chía sẻ.

Chia sẻ