Bé gái người Việt đã phát hiện người lạ mặt có dấu hiệu khả nghi trên đường đến trường từ nhiều tháng trước

Trang Đỗ,
Chia sẻ

Theo NHK, một bạn học cùng lớp với Nhật L. kể lại rằng cô bé từng tâm sự việc trông thấy một người lạ có những dấu hiệu khả nghi khi trên đường đến trường vào tháng Một.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi cảnh sát địa phương phát hiện ra thi thể bé gái người Việt tại khu vực cánh đồng gần con kênh ở quận Chiba, Nhật Bản. Cho đến nay, các thông tin về vụ việc đang dần được hé lộ.

Bé gái người Việt đã phát hiện người lạ mặt có dấu hiệu khả nghi trên đường đến trường từ nhiều tháng trước - Ảnh 1.

Các nhà điều tra tích cực tìm kiếm tang chứng vật chứng của vụ việc.

Theo thông tin mới nhất do NHK đăng tải, một bạn học cùng lớp với Nhật L. kể lại rằng, cô bé từng tâm sự việc trông thấy một người lạ có những dấu hiệu khả nghi khi trên đường đến trường vào tháng Một. Khi đó, Nhật L. vô cùng sợ hãi. Kể từ đó, mỗi khi đến trường, Nhật L. luôn phải cố gắng đi thật nhanh qua khu vực phát hiện người lạ mặt trước đó.

Trong khi đó, cảnh sát cũng cho rằng bé gái người Việt có thể đã bị bắt cóc chỉ vài phút sau khi rời khỏi nhà tại thành phố Matsudo. Vào khoảng 8h sáng ngày 24/3, Nhật L. rời nhà đến trường, con đường dài khoảng 600m, tuy nhiên, sau đó, cô bé không có mặt tại trường.

Chia sẻ