Bé gái lớp 4 bị yêu râu xanh khống chế trong nhà vệ sinh ở Hà Nam đã ổn định tinh thần

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo điều tra ban đầu, đối tượng lẻn vào nhà vệ sinh của nhà trường nhưng mới chỉ kịp khống chế, đe dọa cháu bé chứ không dùng dao rạch tay như một số trang mạng chia sẻ.

Ngày 18/12, trao đổi với PV, ông Trịnh Xuân Thắng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Phủ Lý cho biết, bé gái lớp 4 (Trường tiểu học Lương Khánh Thiện, phường Lương Khánh Thiện, TP.Phủ Lý) đã ổn định tinh thần và trở lại trường tiếp tục đi học.

Bé gái lớp 4 bị yêu râu xanh khống chế trong nhà vệ sinh ở Hà Nam đã ổn định tinh thần - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Trung Anh (Ảnh GĐ&XH)

Nạn nhân bị đối tượng Nguyễn Trung Anh (SN 11/10/2001, phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, Hà Nam) có hành vi dùng dao khống chế, đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm. 

"Cháu bé bị ảnh hưởng tâm lý nên gia đình đã xin nghỉ học ở nhà 1 buổi để ổn định tinh thần. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Giáo dục đã chỉ đạo nhà trường xuống thăm hỏi động viên, trao đổi những hướng để đảm bảo tâm lý cho cháu bé. Hiện tại, cháu bé đã đến lớp, đã ổn định tinh thần", ông Thắng nói.

Cũng theo Thắng, việc đối tượng Trung Anh lẻn vào trường khống chế học sinh là do trường rộng, bảo vệ không kiểm soát hết các góc nên đối tượng mới lợi dụng sơ hở đó. Ngay sau sự việc, nhà trường cũng đã tăng cường bảo vệ để đảm bảo an ninh cho các em học sinh.

Theo nhà chức trách, đối tượng lẻn vào nhà vệ sinh của nhà trường mà mới chỉ kịp khống chế, đe dọa cháu bé thì bị phát hiện, chứ không dùng dao rạch tay cháu bé như một số trang mạng chia sẻ.

Bé gái lớp 4 bị yêu râu xanh khống chế trong nhà vệ sinh ở Hà Nam đã ổn định tinh thần - Ảnh 2.

Nơi xảy ra sự việc

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 12/12, đối tượng Trung Anh đã trèo tường phía sau Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện, khu vực giáp bờ sông Châu Giang vào trường. 

Sau đó, đối tượng leo lên tầng 3 rồi nấp sẵn ở khu nhà vệ sinh chờ học sinh đi vệ sinh nhằm thực hiện ý đồ xấu. Ít phút sau, bé gái lớp 4 đi vệ sinh, đối tượng đã khống chế, đe dọa cháu bé để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện thì bị cô giáo của bé phát hiện. Thấy vậy, đối tượng chốt cửa phòng vệ sinh, vứt con dao vào khe tường rồi liều nhảy từ tầng 3 xuống đất, bị vỡ xương gót chân. 

Ngay sau đó, nhà trường thông báo tới cơ quan công an và kịp thời bắt giữ Nguyễn Trung Anh. 

Tại cơ quan công an, Trung Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết đối tượng Anh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND TP.Phủ Lý tuyên phạt 18 tháng tù treo.

Chia sẻ