Bé gái bệnh tim nặng, nhỏ bằng bàn tay bác sĩ đã được xuất viện

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau gần hai tháng điều trị, bé gái mang bệnh lý eo động mạch chủ bẩm sinh khiến tim tổn thương nặng nề, lại cực kỳ nhẹ cân ngày nào đã được ra viện khi được 37 tuần tuổi, xấp xỉ số tuổi của một đứa trẻ mới sinh bình thường.

Thông tin này được bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM) vui mừng cho biết trong sáng ngày 25-4.

Theo đó, sau khoảng thời gian phẫu thuật và hồi sức gian nan, con gái sản phụ Trương Thị Hoa Mỹ (quê Vĩnh Long) đã hồi phục sức khỏe, có thể trở về nhà trong vòng tay chăm sóc của cha mẹ và gia đình.

Bé gái bệnh tim nặng, nhỏ bằng bàn tay bác sĩ đã được xuất viện - Ảnh 1.

Quang cảnh vui mừng ngày cháu bé xuất viện.

BS Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng Khoa Hồi sức sơ sinh BV Nhi Đồng 1 cho biết: "Bé được sinh ra khi cân nặng chỉ 900 gram, đến khi phẫu thuật giảm xuống còn 850 gram. Đến nay thì bé đã nặng hơn 1.7 kg, tuy nhiên ở tuần tuổi này thì phải được 2.5 kg, do đó bé vẫn còn nhẹ ký so với trẻ bình thường. Đến thời điểm được cho xuất viện, bệnh nhi đã được hơn 37 tuần tuổi, xấp xỉ số tuổi của một đứa trẻ mới sinh".

Bé gái bệnh tim nặng, nhỏ bằng bàn tay bác sĩ đã được xuất viện - Ảnh 2.

Mẹ của bệnh nhi hạnh phúc khi con đã khỏe mạnh.

Cũng theo BS Tâm, dù được xuất viện nhưng bé vẫn phải được tái khám hàng tuần để được theo dõi kỹ lưỡng. Trước hết là phải đảm bảo vấn đề năng lượng (dinh dưỡng) để khi đến 7 tuổi, bệnh nhi có thể bắt kịp các trẻ khác. Vì bé gái sinh non, hệ miễn dịch kém, dễ bị các bệnh cộng đồng nên cần nhanh chóng chích ngừa. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, phải đợi đến khi bệnh nhi đạt 2.5kg thì mới đủ điều kiện thực hiện việc này.

Bé gái bệnh tim nặng, nhỏ bằng bàn tay bác sĩ đã được xuất viện - Ảnh 3.

Bệnh nhi dù được xuất viện nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ.

Ngoài ra, bệnh nhi sẽ được đội ngũ BS của BV theo dõi mắt và các bệnh lý võng mạc chặt chẽ, phòng khi xảy ra vấn đề có thể can thiệp kịp thời. Cháu bé cũng sẽ được khám thính lực trước 8 tháng tuổi.

Bé gái bệnh tim nặng, nhỏ bằng bàn tay bác sĩ đã được xuất viện - Ảnh 4.

Chị Mỹ đọc những lời chúc các y bác sĩ trên tấm thiệp mình tự tay viết.

Hiện tại, bệnh nhi vẫn chưa thể tự bú hoàn toàn, đa phần phải ăn qua ống thông dạ dày. Trong quá trình nằm viện, gia đình cũng đã được học cách sơ cứu sặc sữa cũng như được cung cấp các kiến thức để chăm sóc cháu bé khi trở về nhà. "Môi trường cẩn phải sạch sẽ, an toàn để tránh việc trẻ có thể gặp nguy hiểm sau khi xuất viện" - BS Tâm nói.

TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi Đồng 1 kể lại, trước khi xuất viện 1 ngày, bà ngoại của cháu bé đã đem hai lẵng hoa đến tận nơi để bày tỏ lòng cảm kích trước sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Cũng trong sáng 25-4, chị Trương Thị Hoa Mỹ đã tự mình dành tặng các y BS những lời chúc tốt đẹp trong tấm thiệp do mình tự viết.

Bé gái bệnh tim nặng, nhỏ bằng bàn tay bác sĩ đã được xuất viện - Ảnh 5.

BS Nguyễn Thanh Hùng cho biết, sắp tới nơi đây sẽ xây dựng Trung tâm Phẫu thuật và can thiệp tim mạch.

Trước đó vào ngày 23-3, ekip các BS của BV Nhi Đồng 1 đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi bị bệnh lý ở tim vô cùng phức tạp, lại cực kỳ nhẹ ký vì sanh non, đến lúc phẫu thuật chỉ bé bằng bàn tay bác sĩ.. Ca phẫu thuật sau đó thành công tốt đẹp, cứu sống bệnh nhi trong gang tất, được lãnh đạo UBND TP.HCM tặng bằng khen. Sau đó ít ngày, nơi đây lại tiếp tục phẫu thuật cứu sống 1 bệnh nhi sơ sinh bị tim bẩm sinh với cân nặng thậm chí còn nhẹ hơn, chỉ 750 gram.

Nhân dịp này, BS Nguyễn Thanh Hùng cũng cho biết, dự kiến trong năm nay, Trung tâm Phẫu thuật và can thiệp tim mạch của BV sẽ được xây dựng, mở ra cơ hội lớn trong việc điều trị và cứu sống cho những bệnh nhi sơ sinh bị bệnh lý về tim phức tạp.

Chia sẻ