Bé gái 9 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại: Chuyển tội danh từ dâm ô sang hiếp dâm

MẠNH ĐOÀN,
Chia sẻ

Viện kiểm sát nhân nhân TP Hà Nội phê chuẩn chuyển tội danh dâm ô của bị can Nguyễn Trọng Trình sang tội danh hiếp dâm.

Liên quan đến sự việc bé gái 9 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại , tối 22/3, trả lời VTC News, luật sư Đặng Thị Vân Thịnh - bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu bé, cho hay mới đây Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định chuyển tội danh "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" sang tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" đối với bị can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú xã Hòa Xá, huyện Chương Mỹ).

Bé gái 9 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại: Chuyển tội danh từ dâm ô sang hiếp dâm - Ảnh 1.

Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan điều tra.

Luật sư Thịnh cho hay, ngay sau khi hồ sơ vụ án của cháu bé được chuyển lên Công an TP, đơn vị này đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát (VKS) để nghiên cứu.

"Sau khi nghiên cứu vụ án, VKS đã ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan Cánh sát điều tra Công an TP Hà Nội thay đổi quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can từ tội danh "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" sang tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", luật sư Thịnh cho hay.

Luật sư Thịnh cho biết thêm, hiện tại kết quả giám định của cháu bé phải chờ thêm ít ngày nữa.

Trước đó sáng 19/3, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra mở rộng vụ án để xem xét lại tội danh vối với can Nguyễn Trọng Trình.

Theo đó, Cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra vụ án để xem xét xử lý bị can Trình theo tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại điều 142, Bộ luật Hình sự.

Video: Bắt tạm giam kẻ xâm hại bé gái 9 tuổi.

Khoảng 11h30 ngày 24/2, Nguyễn Trọng Trình đi xe máy không biển số về nhà sau khi đi bán thịt lợn. Khi đi qua nghĩa trang xã Hợp Đồng (Chương Mỹ), Trình thấy cháu V.N.Q. đang đi học về.

Thấy vậy, Trình quay lại chỗ bé gái và nói dối là bố mẹ cháu nhờ đón về. Sau khi cháu bé Q. lên xe, Trình chở bé đến một vườn chuối (thôn Bà Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ), khống chế và thực hiện hành vi đồi bại.

Thực hiện xong hành vi thú tính, Trình ra về, bỏ lại cháu bé một mình. Sau đó, bé Q. đã nhờ người dân ở gần đó đưa về. Nhận được tin trình báo từ gia đình cháu bé, Công an huyện Chương Mỹ đã vào cuộc điều tra vụ án.

Chia sẻ