Bé gái 9 tuổi bị kẻ xấu chở vào bụi chuối hãm hại đang được nhiều bạn bè giúp đỡ để quay lại học tập

Hoàng Hải,
Chia sẻ

Nhà trường, thầy cô đã đến nhà thăm hỏi, động viên Q tới trường, giúp em ổn định việc học. Do tay phải bị rạn xương, bó bột nên khi lên lớp, các bạn của Q. phải giúp chép bài hộ.

Bé gái 9 tuổi bị kẻ xấu chở vào bụi chuối hãm hại đang được nhiều bạn bè giúp đỡ để quay lại học tập - Ảnh 1.

Nữ học sinh Q bị ảnh hưởng tâm lý nặng lề sau sự việc.

Gần 1 tháng trôi qua nhưng gia đình em V.N.Q (9 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn chưa nguôi sau vụ việc bé gái này bị người đàn ông lạ mặt lừa lên xe máy, chở ra cánh đồng chuối hãm hại.

Nhớ lại thời điểm nhận tin, chị H (mẹ nạn nhân) kể: Trưa 24/2, khi chị đang đi ăn cỗ đám cưới thì chồng gọi báo tin con gái bị kẻ lạ hãm hại đến đón về nhà ngay.

Nhận tin dữ, chị bủn rủn chân tay chạy tới, thấy Q đang kiệt sức, tay, chân có vết máu.

Khi đưa con về nhà tắm, chị phát hiện vùng kín của con chảy máu, động vào kêu đau. Hai vợ chồng sau đó trình báo cơ quan công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo lời chị H, hôm xảy ra sự việc, gia đình đi ăn cưới nên không đón con gái đi học tiếng Anh về như mọi ngày. Do quãng đường từ trường về nhà không quá xa nên Q đã tự đi bộ về một mình.

Bé gái 9 tuổi bị kẻ xấu chở vào bụi chuối hãm hại đang được nhiều bạn bè giúp đỡ để quay lại học tập - Ảnh 2.

Trình thời điểm chở em Q vào bụi chuối được camera an ninh ghi lại.

Hơn 20 ngày xảy ra vụ việc, Q chưa hết ám ảnh, sợ hãi về sự việc xảy ra với bản thân. Kể từ đó, chưa một đêm em được ngủ ngon giấc, tâm lý hay gặp hoảng loạn.

Theo nhận xét của cô giáo, Q là học sinh chăm ngoan, học giỏi trong nhiều năm liền nhận giấy khen học sinh giỏi.

Sự việc đau lòng xảy đến với Q khiến nhà trường, giáo viên chủ nhiệm rất buồn, chỉ mong sao em có thể sớm lấy lại cân bằng để tiếp tục học tập tốt.

Hiện tại gia đình của nạn nhân thường xuyên trấn an, động viên Q để ổn định tinh thần, vượt qua cú sốc.

Nhà trường, thầy cô cũng đến nhà thăm hỏi, động viên em tới trường, giúp em ổn định việc học. Do tay phải bị rạn xương, bó bột nên khi lên lớp, các bạn của Q. chép bài hộ.

Về phía gia đình, vợ chồng anh M chị H đang tiếp tục làm đơn tố cáo đối tượng xâm hại con gái mình, yêu cầu nghiêm trị kẻ dâm ô để đòi lại công bằng cho con gái và tránh việc các cháu nhỏ bị xâm hại do hành vi thú tính của người này.

Thông tin với PV, Trung tá Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã khởi tố Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) về hành vi dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi.

Trình làm nghề bán thịt lợn tại địa phương, có một vợ và 2 con, từng có tiền án về cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, Trình khai vào ngày 24/2, trên đường đi bán thịt lợn về hắn ta gặp Q và nảy sinh ý định dâm ô và ép cháu lên xe đưa ra vườn chuối rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Chia sẻ