Bé gái 8 tuổi buộc phải uống loại thuốc trị rối loạn cương dương suốt 5 năm, người mẹ rớt nước mắt tiết lộ lý do

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Thuốc Viagra là loại thuốc dùng để trị rối loạn cương dương xong cô bé 8 tuổi ở Hứa Xương, Trung Quốc đã phải dùng nó từ năm 3 tuổi để bảo toàn sự sống.

Ngày 4/9 vừa qua, một hiệu thuốc tại Hứa Xương, Hà Nam, Trung Quốc tiếp nhận một bé gái 8 tuổi tên là Tiểu Hiếu đến hỏi mua thuốc Viagra – loại thuốc trị rối loạn cương dương ở nam giới. Vị dược sĩ thấy cô bé còn nhỏ, lại đến mua thuốc một mình nên thấy hơi lo lắng, liền đặt câu hỏi: "Thuốc này dành cho người lớn, cháu mua thuốc cho ai?".

Thấy bị thẩm vấn, cô gái nhỏ sợ hãi toan bỏ đi nhưng đã bị dược sĩ và những người xung quanh giữ lại. Quá hoảng sợ, Tiểu Hiếu vừa khóc vừa thú nhận đây là loại thuốc mà bác sĩ kê cho mình. Tuy nhiên, vị dược sĩ không tin mà có ý định gọi cảnh sát vì nghi ngờ bé gái đã bị kẻ xấu làm hại.

Bé gái 8 tuổi phải uống loại thuốc trị rối loạn cương dương suốt 5 năm, người mẹ rớt nước mắt tiết lộ lý do - Ảnh 1.

Tiểu Hiếu đến mua thuốc Viagra một mình.

Lúc này, một người phụ nữ vội vàng bước vào hiệu thuốc, thì ra đây là mẹ của Tiểu Hiếu. Bà mẹ cũng không cầm nổi nước mắt khi giải thích với dược sĩ về tình trạng bệnh của con mình, Tiểu Hiếu được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tăng áp động mạch phổi. Ban đầu các bác sĩ kê cho Tiểu Hiếu một loại thuốc khác, có hiệu quả rất tốt nhưng vì kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ buộc phải cho Tiểu Hiếu dùng thuốc Viagra vì nó đem lại tác dụng tương tự.

Suốt 5 năm qua, Tiểu Hiếu đã phải uống Viagra mỗi ngày nếu không sẽ dễ bị ngạt thở. Mẹ của cô bé cũng cho biết khi con gái càng thêm tuổi, cân nặng tăng lên, liều lượng thuốc cũng phải tăng. Được biết để duy trì sự sống, cô bé 8 tuổi này đã phải dùng ít nhất 1095 viên Viagra/năm. Dù đã phải thay loại thuốc rẻ tiền cho con gái sử dụng xong đây cũng là một áp lực đối với bố mẹ Tiểu Hiếu, tính đến nay chi phí điều trị bệnh cho cô bé đã lên tới 400.000 tệ trong khi đó mức thu nhập hàng tháng của cả bố lẫn mẹ chỉ là 4.000 tệ mà thôi.

Mẹ Tiểu Hiếu rớt nước mắt khi tiết lộ tình trạng bệnh của con mình.

Theo thống kê, số bệnh nhân bị tăng áp động mạch phổi ở Trung Quốc đã vượt quá con số 10 triệu, trong đó số người phải sử dụng Viagra mỗi ngày để chữa bệnh là hơn 5 triệu người. Điều này cho thấy trong cuộc sống, có rất nhiều hoàn cảnh giống với cô bé Tiểu Hiếu, họ phải đối mặt với áp lực kinh tế và những ánh mắt kỳ thị của người ngoài.

Bệnh tăng huyết áp phổi là gì?

Tăng huyết áp phổi (tăng áp động mạch phổi) là tình trạng áp suất trong các mạch máu từ tim đến phổi tăng quá cao. Tim sẽ bơm máu từ tâm thất phải đến phổi để lấy oxy, vì máu không phải đi xa, nên áp lực ở động mạch đưa máu từ tâm thất phải đến phổi thường thấp hơn nhiều so với huyết áp tâm thu hay tâm trương. Khi áp suất quá cao, các động mạch ở phổi có thể có lại khiến cho lưu lượng máu giảm xuống, kết quả là máu sẽ nhận được ít oxy hơn. Tăng huyết áp phổi bao gồm:

- Tăng huyết áp phổi tự phát;

- Tăng huyết áp phổi thứ phát.

Các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp phổi

Khi mắc bệnh tăng huyết áp phổi, người bệnh thường cảm thấy khó thở hay choáng váng. Ngoài ra, nhịp tim cũng sẽ nhanh hơn bình thường. Theo thời gian, các triệu chứng bắt đầu xảy ra với các hoạt động nhẹ nhàng hơn hoặc thậm chí trong lúc nghỉ ngơi.

Bé gái 8 tuổi phải uống loại thuốc trị rối loạn cương dương suốt 5 năm, người mẹ rớt nước mắt tiết lộ lý do - Ảnh 4.

Bạn cũng cần lưu ý nếu có một số triệu chứng sau:

- Mắt cá chân và cẳng chân bị sưng;

- Da hoặc môi xanh xao (chứng xanh tím);

- Đau hoăc cảm giác bị áp lực ở ngực (thường ở phía trước ngực);

- Chóng mặt hoặc ngất xỉu;

- Mệt mỏi;

- Bụng to ra;

- Yếu lả người.

Theo Kknews

Chia sẻ