Bé gái 8 tháng tuổi bị bệnh viện dùng sai đường thuốc ở Đông Anh đã tử vong

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau 8 ngày được cấp cứu tại các bệnh viện, bệnh nhân nhi 8 tháng tuổi ở Đông Anh bị điều dưỡng sử dụng sai đường dùng thuốc đã tử vong.

Vào lúc 8h ngày 24/1, trao đổi qua điện thoại với PV, chị Trịnh Thanh Hải, xác nhận, con chị là bé Nguyễn Hoàng Tr (8 tháng tuổi, trú tại Đông Anh - Hà Nội), đã tử vong lúc 19h36' ngày 23/1 tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Được biết, ngay trong tối 23/1, luật sư đã được gia đình mời đến chứng kiến Công an huyện Đông Anh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh và Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công An) làm các thủ tục khám nghiệm tử thi.

Bé gái 8 tháng tuổi bị bệnh viện dùng sai đường thuốc ở Đông Anh đã tử vong - Ảnh 1.

Mẹ và bà nội của cháu bé chia sẻ với PV về sự việc đau lòng

Trước đó, chị Hải cho biết, sau khi được cấp cứu tại BV Xanh Pôn gia đình đã tự nguyện xin chuyển cháu Tr. sáng BV Nhi TW để được điều trị trong điều kiện tốt nhất có thể. Tuy nhiên, tại BV Nhi TW sau đó các bác sĩ chẩn đoán cháu Tr. đã trong tình trạng có nguy cơ chết não.

Cùng ngày, gia đình chị Hải đã mời luật sư vào cuộc để làm các thủ tục, tiến hành khởi kiện Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Tại một cuộc trao đổi với PV, người thân của chị Hải cũng thông tin thêm, bé Tr. là con đầu lòng của vợ chồng chị Hải. Vợ chồng chị Hải phải rất khó khăn mới sinh được cháu Tr.

Chia sẻ