Bé gái 4 tuổi bị chó cắn mất tai

Theo Tiền phong,
Chia sẻ

Trong lúc đi chơi ngoài đường làng, cháu Hiền (4 tuổi) bị con chó hàng xóm cắn nhiều nhát vào đầu và nát một bên tai phải.

 - Ảnh 1.
Thăm hỏi gia đình gặp nạn.

Sáng 13/8, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cho biết, sau ba ngày điều trị tích cực bé Nông Thu Hiền (SN 2012), trú tại thôn Nà Pài, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã hồi phục sức khỏe, ổn định tâm lý.

Trước đó, khi vắng người lớn trông coi, cháu Hiền đi chơi ở đường làng Nà Pài thì bỗng nhiên bị một con chó tấn công, cắn nhiều nhát vào đầu bé.

Nghe tiếng kêu thét, mọi người đưa cháu Hiền đến khoa tai-mũi-họng, Bệnh viện trung tâm tỉnh Lạng Sơn cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ phải phẫu thuật và cắt bỏ một bên tai cháu Hiền vì vết thương quá nặng.

Gia đình cháu Hiền thuộc diện khó khăn, hộ nghèo, không có tiền chi trả tiền viện phí.

Tuổi trẻ địa phương và các nhà hảo tâm trên địa bàn đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bé Hiền sớm ổn định cuộc sống, an tâm điều trị vết thương.

Chia sẻ