Bé gái 2 tuổi nuốt pin gây cháy phổi

Hồng Nam,
Chia sẻ

Sophie Skill đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Sheffield để cấp cứu sau khi nuốt phải pin, bị axit gây cháy phổi và ăn mòn thực quản.

Sự việc xảy ra khi Sophie Skill tròn 2 tuổi. Khi cô bé đang chơi ở trong phòng thì mẹ của cô bé, cô Clare đã thấy cô bé bắt đầu trở lên hoảng loạn và khóc.

Cô Clare cho biết: "Con bé khóc rất nhiều từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy Sophie như vây. Con bé ôm lấy cổ của mình. Trong Shophie rất đau đớn và tôi biết con mình đã nuốt phải một cái gì đó Trái tim tôi đã đập rất nhanh".

Clare lập tức đưa con gái mình đến bệnh viện ngay lập tức. Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ cho biết cô bé đã nuốt phải một cục pin nhỏ. Sau 2 giờ đến bệnh viện Nhi Sheffiel, cô bé Sophie đã nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật.

em bé
Sophie, 2 tuổi nằm trong bệnh viện vì nuốt phải cục pin nhỏ.

Sau ca phẫu thuật, pin đã được loại bỏ ra khỏi cơ thể cô bé nhưng các bác sĩ lại phát hiện ra lỗ hổng trong cô họng của cô bé gây bởi axit từ pin. Lỗ hổng này đã bị nhiễm trùng. Đáng kinh ngạc hơn, họ cũng phát hiện ra các axit đã đốt cháy phổi của cô bé.

Cô Clare cho biết lúc ấy cô chỉ có thể sợ hãi và suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cô bé Sophie một lần nữa được đưa vào phòng phẫu thuật. Sau đó, cô bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong 6 ngày.

Clare cho biết: "Con bé đã phải gây mê toàn thân ít nhất 8 lần trong vòng 8 tuần ở bệnh viện và dành 3 tuần để chăm sóc đặc biệt. Con bé cảm thấy rất đau".

Sau 3 tháng điều trị, cô bé đã được xuất viện khi cổ họng được chữa lành. Bây giờ Sophie vẫn phải uống thuốc mỗi ngày nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của cô bé. Gia đình cô Clare muốn cảnh báo tới các bậc cha mẹ về sự nguy hiểm của việc nuốt pin nên đã khởi động một chiến dịch gây quỹ để nói lời cảm ơn đến các chuyên gia ở bệnh viện đã cứu sống cô bé.

Bô của Sophie nói: "Bằng cách gây quỹ, chúng tôi muốn trả ơn các bác sĩ vì những gì họ đã làm cho Sophie, bởi vì không có họ thì Sophie sẽ không còn ở đây nữa. Tôi thực sự muốn các bậc cha mẹ cần có nhận thức về việc cất giữ cẩn thận các loại pin khỏi tầm với của những đứa trẻ. Pin thực sự rất nguy hiểm".

nuốt pin
Cô bé giờ đã khỏe mạnh và vui vẻ bên người mẹ của mình.

cô bé
Sophie đã thoát khỏi nguy kịch và may mắn sống sót.


Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ