Bé gái 19 tháng nặng 18kg, người tròn ủm toàn ngấn được các mẹ không tiếc tay "thả tim"

NT,
Chia sẻ

Chẳng ai có thể tin là mới 19 tháng tuổi mà bé Múp (tên thật Diệp Anh) đã nặng đến 18kg. Những hình ảnh của bé khi được đăng tải trên MXH đã khiến nhiều mẹ bỉm sữa khác liên tục "thả tim".

Dù vẫn có nhiều tranh cãi về chiều cao, cân nặng "tiêu chuẩn" của các bé nhưng không thể phủ nhận một điều rằng những em bé bụ bẫm, người tròn ủm vẫn khiến mọi người thích thú vô cùng. Chẳng vì thế mà khi hình ảnh của bé Múp được đăng tải trên một group kín đã được các mẹ bỉm sữa "thả tim" hàng loạt. Ai cũng bất ngờ khi biết bé Múp mới 19 tháng tuổi mà đã nặng đến 18kg.

Mẹ của bé, chị Khánh Linh, 25 tuổi (sống tại Thái Bình) cho biết chị cho con bú sữa mẹ đến 15 tháng tuổi: "Lúc mới sinh đến tuần thứ 2, bé ti chỉ tầm 20-80ml. Từ tuần thứ 2 đến 2 tháng tuổi thì bé ti 80-105ml sữa mỗi lần bú. Từ 2 tháng đến 6 tháng, nhu cầu sữa của bé tăng lên, bé bú khoảng 7 - 8 cữ mỗi ngày và khoảng 100-120ml/cữ. Đến tháng thứ 6 thì mình bắt đầu cho bé ăn dặm".

67486213_1362719873880380_2316806381388169216_n

67344882_1362719870547047_7227625245505486848_n

Hình ảnh múp míp của bé Linh khiến nhiều người thích thú.

Hình ảnh lí lắc, đáng yêu của bé

Về chế độ ăn sau sinh, chị Linh cũng chia sẻ rằng chị có uống kết hợp ngũ cốc và ăn uống những thực phẩm có chất liên quan đến tăng lượng sữa để sữa mẹ được chất lượng hơn: "Đầu tiên mình ăn những món truyền thống như móng giò, thịt bò, thịt nạc. Mình cũng ưa chuộng món cá dù nhiều mẹ nghĩ cho con bú thì sữa tanh nhưng không phải vậy, cá khá nhiều đạm và canxi nên con có mập mạp chút thì vẫn nhanh nhẹn hoạt bát. 

Ngoài ra thì mình còn rất thích món sung vì ăn sung cũng khá kích thích tuyến sữa, hay những trái cây như đu đủ xanh, canh mướp nấu thịt. Tiếp theo đó là ngũ cốc pha thêm sữa nóng, ăn các loại hạt như yến mạch, quả óc chó... để cải thiện chức năng cho hệ tiêu hoá đồng thời nó có chức năng gọi sữa về khá tốt. Điều đặc biệt là phải uống nhiều nước và cho con bú đúng cữ nữa".

67824356_1362719907213710_879083701302984704_n

67567188_3034777383205954_7356904869216649216_n

67615942_2489293247965478_7823001454687289344_n

Bé Múp mới 19 tháng mà đã nặng 18kg.

Hồi mới sinh thì Múp nặng 3,5kg, mấy tháng đầu sau sinh bé tăng từ 1,5 đến 2kg. Đến lúc bỏ ti mẹ từ 15 tháng chị Linh cho con uống sữa công thức 4 - 5 cữ/ngày, mỗi lần 180ml. Cho đến hiện tại cân nặng của bé khá chững lại nên chị Linh tăng thêm bữa ăn dặm và cho con uống 2 cữ sữa/ngày, mỗi lần 200ml.

Lịch ăn uống, sinh hoạt thường ngày của bé Múp được chị Linh chia sẻ như sau:

 "7 rưỡi- 8h bé bắt đầu ăn cháo, 12h bé ăn bữa trưa là cơm nát và rau củ, có hôm là cháo xay, 12 rưỡi bé ngủ đến 2h, 2h bé dậy ăn 1 hộp váng sữa hoặc 1 cốc sữa 200ml, 5h - 5 rưỡi bé ăn bữa chiều. Tầm 8 rưỡi bé ăn bữa cuối cùng và sau đó đi ngủ lúc 9h hoặc 9h hơn. Đêm có khi bé sẽ dậy đòi uống thêm sữa hoặc ngủ đến sáng hôm sau".

68449762_630965267424734_4483508968655683584_n

43879105_1154720778013625_4764750939095564288_n

Chị Linh cho biết bé Múp không chỉ bú mẹ mà ăn dặm cũng rất ngoan.

Quá trình nuôi con của chị Linh diễn ra khá suôn sẻ vì trộm vía bé Múp sau khi cai sữa mẹ thì ăn dặm rất tốt, mỗi lần đến giờ ăn bé đều ngồi ngoan ngoãn ngồi đến khi nào ăn xong bữa mới thôi. Đối với chị Linh thấy con mình phát triển bụ bẫm, khỏe mạnh và luôn vui vẻ đã là niềm hạnh phúc vô bờ.

Chia sẻ