Bé gái 16 tuổi thiểu năng bị hàng xóm nhiều lần khống chế, xâm hại tình dục

Khánh Chi,
Chia sẻ

Nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ, bị người hàng xóm khoảng 50 tuổi thường xuyên bị dụ dỗ và xâm hại ở trong căn phòng nhỏ.

Gần đây, một tài khoản trên mạng Trung Quốc đã phản ánh sự việc: một cô bé 16 tuổi ở Nam Kinh, Giang Tô (TQ) bị người đàn ông hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần. Vì bị thiểu năng trí tuệ nên cô bé hoàn toàn không có khả năng bảo vệ bản thân, người này hy vọng truyền thông sẽ giúp nạn nhân tìm được bằng chứng,

Bé gái 16 tuổi bị hàng xóm nhiều lần khống chế, xâm hại tình dục - Ảnh 1.

Nghi phạm họ Hàn phủ nhận việc mình có liên quan đến Tiểu Vân

Chủ nhân tài khoản mạng nói trên là người đàn ông tên Ngụy cho biết: 2 tháng trước có người nói với anh về việc Tiểu Vân, cô bé hàng xóm có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nhiều lần, đã từng lên Wechat tìm kiếm người giúp đỡ. Được biết, Tiểu Vân chưa tròn 16 tuổi và bị thiểu năng trí tuệ, khả năng ngôn ngữ còn rất mơ hồ, hành vi giống như 1 đứa trẻ nhỏ.

Anh Ngụy nói: "Lúc đầu nghe cô bé nói vậy, cũng không có hình ảnh hay bằng chứng gì nên tôi nghĩ em nói đùa. Em nói rằng, chú nhà bên thường có hành động thân mật, xoa người, sờ soạng em".

Trong đoạn clip không rõ ràng, quay lén người hàng xóm đó, có thể thấy, người này khoảng 50 tuổi, hắn đang cố gắng khống chế, không cho Tiểu Vân phản kháng và làm động tác như đang động chạm vào người cô bé.

Anh Ngụy nói thêm: "Nếu bạn làm những hành động phản cảm với Tiểu Vân, cô bé căn bản cũng không nhận thức rõ được, cũng không mắng chửi hay tố cáo bạn, chỉ là trong tiềm thức cô bé có cảm giác oán trách nên em cứ trốn tránh không dám kể với ai".

Thông qua cuộc trò chuyện với Tiểu Vân, được biết, người đàn ông đó thường lẻn vào bằng cửa sổ ở phòng cô bé. Người này đã sờ vào ngực Tiểu Vân và nói rằng đang "uống sữa", hắn còn cởi quần cô bé xuống và nơi mà hắn hay "hành sự" là căn phòng nhỏ ở sân sau nhà hắn.

Bé gái 16 tuổi bị hàng xóm nhiều lần khống chế, xâm hại tình dục - Ảnh 2.

Căn phòng nhỏ được cho là nơi Tiểu Vân thường xuyên bị xâm hại tình dục

Tuy nhiên, nghi phạm họ Hàn lại phủ nhận chuyện này, hắn nói: "Cửa sau nhà tôi bị cạy, trong nhà cũng mất 1 số tiền, tôi đã đánh nó để nó đừng bao giờ vào nhà tôi nữa. Nếu nó còn đến vợ tôi sẽ dọa đuổi đi ngay".

Theo tìm hiểu, Tiểu Vân là trẻ mồ côi được bố mẹ hiện tại nhận nuôi. Mẹ thì bị bệnh về mắt, chị gái sức khỏe bình thường vẫn đang đi học, cả nhà em chỉ trông cậy vào tiền công ít ỏi của bố. Vì sợ hãi nên đến bây giờ, em vẫn chưa dám nói chuyện mình bị xâm hại với bố mẹ.

Hiện phóng viên đã thay gia đình nạn nhân trình báo chuyện này với cảnh sát. Họ cũng sẽ đưa em đi kiểm tra sức khỏe cũng như mời luật sư đến để bảo hộ cho cô bé.

Nguồn: Sina

Chia sẻ