Bé gái 14 tháng tuổi qua đời vì uống thuốc giảm đau quá liều

Jia You,
Chia sẻ

Cho đến hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra để tìm người truy tố trách nhiệm nhưng cái chết đáng tiếc của bé gái 14 tháng tuổi là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ.

Một bé gái 14 tháng tuổi ở Staten Island, New York được cảnh sát phát hiện đã qua đời vì dùng thuốc giảm đau quá liều và cái chết của cô bé được xem xét là một vụ giết người. Theo báo cáo của văn phòng khám nghiệm, bé gái Bianca Abdul đã dùng quá liều thuốc Valium, một loại thuốc tạo ra tác dụng an thần và đã tử vong vào ngày 20/3 vừa qua. Sau đó, mẹ cô bé là Leila Wade, 39 tuổi đã gọi cho cảnh sát và báo cáo tình hình.

Bé gái 14 tháng tuổi qua đời vì uống thuốc giảm đau quá liều - Ảnh 1.

Bé Bianca, 14 tháng tuổi qua đời vì uống thuốc giảm đau quá liều. (Ảnh: Nydailytimes)

Cô chia sẻ: "Vào 3 ngày trước đó, Bianca đã bị vấp ngã và đập đầu vào bàn cà phê ở phòng khách. Nhưng vào ngày hôm sau con bé liền khỏe mạnh như không có gì". Cô nói thêm với trang tin tức Staten Island rằng, cô sợ Bianca đã lấy phải thuốc giảm đau được chỉ định của cô. Đó là Embeda, một loại thuốc pha trộn giữa morphine và naltrexone. Loại thuốc này sẽ rất độc hại với trẻ em, theo như được biết, nếu một em bé 7kg mà uống liều thuốc này thì không những không đau mà sẽ ngủ ngay lập tức, và đương nhiên sẽ không khóc. Sau đó, không ai bị buộc tội về cái chết của cô bé Bianca, nhưng cuộc điều tra vẫn đang được điều tra.

Luật sư quận Michael McMahon chia sẻ: "Những trường hợp này chúng tôi sẽ ưu tiên hàng đầu, và chúng tôi sẽ tích cực điều tra chi tiết với bất kỳ trường hợp nào có hại cho đứa trẻ". Theo nguồn tin của cảnh sát, khi phát hiện thi thể của Bianca, nhiệt độ cơ thể của cô bé là 21 độ C và cô bé có dấu hiệu bị chấn thương nghiêm trọng.

Bé gái 14 tháng tuổi qua đời vì uống thuốc giảm đau quá liều - Ảnh 2.

Bianca và người cha Joseph, người không sống chung với bé. (Ảnh: Mirror)

Cha của Bianca, Joseph Abdul đã không sống chung căn nhà với hai mẹ con, và đương nhiên anh cũng không nhìn thấy con gái mình trước khi chết. Cảnh sát cho biết, Wade đã ra lệnh cấm không cho người chồng gặp con mình, và khi Joseph xuất hiện, cảnh sát đã còng tay anh ta. Trước đó, anh đã viết trên trang cá nhân của mình rằng: "Hy vọng mẹ của con tôi bị bắt giam".

Bé gái 14 tháng tuổi qua đời vì uống thuốc giảm đau quá liều - Ảnh 3.

Người cha bị cảnh sát bắt sau khi xuất hiện. (Ảnh: Nydailytimes)

Trước đó, gia đình của bé Bianca đã bị khiếu nại về việc lạm dụng trẻ em. Các viên chức phúc lợi đã từng giải cứu con gái 12 tuổi của cô Wade nhưng sau đó lại được cho về nhà. Mặc dù khiếu nại này được cho là vô căn cứ, nhưng các quan chức phúc lợi trẻ em đã ra một cáo buộc khác nói rằng cô Wade từng lạm dụng ma túy vào tháng 4/2015. Tháng 3 năm sau, lại có người khác khiếu nại cô không giám sát trẻ em và tìm thấy đủ bằng chứng cho rằng đứa con nhỏ đã bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi.

(Nguồn: Nydailytimes)

Chia sẻ