Bé gái 13 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm rồi có con: Sau một năm, vụ án sắp được đưa ra xét xử công khai

Văn Tiên,
Chia sẻ

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 13 tuổi lên nhà dì ruột chơi thì bị hàng xóm hiếp dâm đến mang thai rồi sinh con. Sau hơn 1 năm đi gõ cửa cầu cứu khắp nơi, cuối cùng vụ án cũng được đưa ra xét xử công khai vào ngày mai 25/9.

Ngày 24/9, trao đổi với chúng tôi, chị Đ.N.C (SN 1976, ngụ thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) cho biết chị đang bắt xe đò lên TP.HCM để theo dõi phiên tòa sơ thẩm xét xử Dương Minh Thành (SN 1989), đối tượng xâm hại tình dục bé N. (13 tuổi, con gái chị C.) từ TAND huyện Củ Chi sau 1 năm dài chờ đợi.

Bé gái 13 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm rồi có con: Sau một năm, vụ án sắp được đưa ra xét xử công khai - Ảnh 1.

Sau gần 1 năm làm đơn tố cáo, cuối cùng vụ án cũng được đưa ra xét xử.

Theo đó, sau khi làm đơn tố cáo Thành đến Công an huyện Củ Chi, dựa vào những chứng cứ có được, Công an huyện Củ Chi đã khởi tố vụ án vào cuối tháng 10/2017, sau đó xác minh ADN từ con trai của bé N. (kết quả D.M.T là người cha sinh học của đứa bé) nên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thành về tội "Giao cấu với trẻ em". Sau nhiều tháng điều tra, đã hoàn tất cáo trạng, chuyển sang VKS cùng cấp để truy tố ra trước TAND huyện Củ Chi, xét xử Thành.

Phiên tòa sơ thẩm sẽ bắt đầu vào lúc 8h sáng 25/9 tại TAND huyện Củ Chi. Bảo vệ quyền lợi cho bé N. là đại diện của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng các đồng nghiệp.

Bé gái 13 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm rồi có con: Sau một năm, vụ án sắp được đưa ra xét xử công khai - Ảnh 2.

Bé N. giờ phải nuôi con một mình.

Theo cáo trạng, chiều ngày 14/5, trong lúc ở nhà một mình, bé N. đã bị Thành (SN 1989, chung dãy trọ đồng thời là đồng hương tại huyện Gò Quao) cầm dao dí vào cổ ép đe dọa bé N., buộc em phải quan hệ tình dục với Thành nếu không sẽ giết chết.

Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp bé N., Thành bỏ về phòng. Vì bị Thành đe dọa nên bé N. không dám kể cho dì ruột nghe, mấy hôm sau bé N. lại về quê để tiếp tục học lớp 9. Trong lúc đang học thể dục, bé N. ngất xỉu được giáo viên đưa vào bệnh viện để cấp cứu và phát hiện bé đã mang thai hơn 17 tuần tuổi.

Sau khi biết được bé N. bị người hàng xóm xâm hại đến mang thai, chị C. đã gọi điện cho Thành về quê để làm rõ toàn bộ sự việc và Thành thừa nhận hành vi trên. Chị C. đã làm đơn tố cáo gởi đến Công an huyện Củ Chi (nơi xảy ra vụ việc) để điều tra vụ việc.


Chia sẻ