Bé gái 12 tuổi tự sát đánh động cả nước Nga

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Cái chết bi thảm của một bé gái 12 tuổi ở miền Trung nước Nga mới đây khiến dư luận nước này rúng động và thổi bùng lên cuộc tranh luận quốc gia về những động cơ thúc đẩy thế hệ trẻ tự sát.

Tin dữ bất ngờ

tự tử
Ảnh minh họa.

Theo BBC, đó là một ngày như mọi ngày, cô bé Nga nói trên chuyển bị đi học. Đột nhiên điện thoại của cô bé đổ chuông. Ngay trước khi bước chân ra khỏi cửa, cô bé nói với mẹ rằng, em sẽ gặp một người bạn và cả hai sẽ đến trường cùng nhau.

Sau đó cùng ngày, mẹ của cô bé lo lắng được tin con mình không đến trường. Không ai nhìn thấy cô bé.

Không lâu sau đó, chuông điện thoại của người mẹ reo vang. Nhờ nhạc chuông đặc biệt, người mẹ biết cuộc gọi này là của con gái mình.

"Con đang ở đâu thế con yêu", người mẹ hỏi qua điện thoại, trong lòng có phần nhẹ nhõm.

"Tôi không phải con gái của bà", một giọng nói xa lạ trả lời. "Tôi là bác sĩ ở A&E. Con gái của bà đã qua đời. Cô bé đã tự sát".

Người mẹ chết lặng khi nhận được hung tin.

Hé lộ động cơ khiến bé gái Nga tự sát 

Những ngày sau cái chết bất ngờ của con gái, người mẹ phát hiện ra rằng, con gái mình đã đắm chìm trong "văn hóa tự sát trực tuyến" với các hình ảnh mô tả việc tự hoại (tự làm tổn thương bản thân). Cô bé cũng say mê những trò game thực tế luân phiên và sùng bái một thiếu nữ 16 tuổi đã tự sát theo cách thức bạo lực.

Vụ bé gái Nga tự sát sau đó trở thành câu chuyện bi thảm được đăng tải trên trang nhất của tờ báo Novaya Gazeta ngày 16.5, thu hút trên 2 triệu lượt đọc ngay trong ngày đầu tiên đăng tải.

tự 2
Ước tính, tỷ lệ tự sát trong nhóm thanh thiếu niên Nga cao thứ 3 thế giới.

Tác giả của bài báo, phóng viên Galina Mursalieva cho biết, trên mạng xã hội phổ biến nhất nước Nga hiện nay là VKontakte (VK) tràn ngập các hội, nhóm khuyến khích, kích động những người trẻ dễ tổn thương tự sát. Những hội nhóm trên thường xuyên bị cơ quan chức năng đóng cửa, song những nhóm mới sẽ nhanh chóng được thành lập, thay thế các nhóm cũ.

Ước tính, nhiều trường hợp trong số 80 vụ tự tử gần đây có liên hệ với các nhóm khuyến khích tự sát trực tuyến. Một số các nạn nhân tự sát đã chết, bao gồm trường hợp bé gái Nga nói trên.

Một cuộc tranh luận quốc gia về những động cơ thúc đẩy thế hệ trẻ tự sát đã bùng lên trên mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông, yêu cầu các bậc phụ huynh phải hành động để "cứu con cái họ khỏi những bước đi lầm lỡ định mệnh".

Dưới áp lực của dư luận, các nhà điều tra tại St.Petersburg đã buộc phải mở một vụ án hình sự đối với các nhóm kích động tự sát trực tuyến.

Theo BBC, Nga xếp thứ 3 thế giới về tỷ lệ tự sát trong nhóm thanh thiếu niên. Nguyên nhân khiến các nạn nhân trẻ tuổi tìm đến cái chết là do trầm cảm, lo lắng, thất vọng, bị bắt nạt...

Ước tính, 45% các thiếu nữ Nga từng có ý định tự sát và ở nam thanh niên là 27%. Khoảng 20% thanh thiếu niên Nga gặp các vấn đề như trầm cảm, tuyệt vọng. Trong khi đó, tỷ lệ trên ở châu Âu không cao hơn 5%.

Hầu hết các vụ thanh thiếu niên tự sát ở Nga liên quan đến nghiện rượu, mâu thuẫn với gia đình và bị bố mẹ đánh mắng.

Chia sẻ