Bé gái 11 tuổi nặng 59 kg, lông mọc nhiều như nam giới vì tình trạng vô cùng hiếm gặp ở trẻ em

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Căn bệnh lạ khiến bé gái có cân nặng rất lớn, rạn da, tăng khí hai bên bụng và lông mọc nhiều như nam giới.

Sáng 19-9, BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa phẫu thuật thành công cho trường hợp bệnh nhi mang bệnh lý rất hiếm gặp.

Bé gái P.T.P (ngụ tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mới 11 tuổi nhưng đã nặng hơn 59 kg. Trong một lần đi ăn sáng, thấy cân nặng bất thường của con gái, gia đình đã đưa con đi khám ở nhiều BV, tuy nhiên đều được chẩn đoán là béo phì. Trước tình trạng cân nặng của bé ngày càng tăng, huyết áp cao phải dùng thuốc để kiểm soát, gia đình đã đưa bé lên TP.HCM chữa trị.

Bé gái 11 tuổi nặng 59 kg, lông mọc nhiều như nam giới vì tình trạng vô cùng hiếm gặp ở trẻ em - Ảnh 1.

Bé P.T.P.

Theo BS CK1 Trần Thị Hương, Phó khoa Thận Nội Tiết, BV Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh nhi được gia đình đưa vào BV Nguyễn Tri Phương trước khi chuyển bé sang BV Nhi Đồng 1.

"Khi nhập viện, bệnh nhi đã trong tình trạng béo phì mặt, ngực và lưng, tay chân vẫn phát triển bình thường. Bé bị rạn da, có hiện tượng cao huyết áp, lông mọc nhiều và giống như nam giới, tăng khí hai bên bụng. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhi mắc bệnh lý tăng cân bất thường và cushing, hay gọi là tăng tuyết đường thận" - BS Hương cho biết.

Bé gái 11 tuổi nặng 59 kg, lông mọc nhiều như nam giới vì tình trạng vô cùng hiếm gặp ở trẻ em - Ảnh 2.

Ngoài tay chân, ngực, lưng và mặt bé gái đều phì bất thường.

BS Hương cho biết, có nhiều cách điều trị bệnh này như điều trị nội khoa, cắt bán phần, tuy nhiên tối ưu nhất là biện pháp cắt tuyến đường thận. Với bệnh nhi này, nếu như không cắt tuyến đường thận sẽ gây nguy cơ khối u làm tăng các chất ở tuyến đường thận, làm tình trạng béo phì, loãng xương, cao huyết áp của bệnh nhi ngày một tăng. Bên cạnh đó, nếu không mổ bé có nguy cơ bị rối loạn tâm thần.

Ekip điều trị đã quyết định phẫu thuật nội soi cho bệnh nhi P. Trong quá trình mổ, việc tiếp cận tuyến đường thận gặp nhiều khó khăn do thành bụng bệnh nhân quá dày, nếu không cẩn thận có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Các BS đã cắt hai đường mổ hai bên thành bụng, lấy thành công khối u tuyến đường thận. Sau 3 ngày phẫu thuật thành công, bệnh nhi có thể ngồi dậy được, hiện tình trạng đã ổn định.

Bé gái 11 tuổi nặng 59 kg, lông mọc nhiều như nam giới vì tình trạng vô cùng hiếm gặp ở trẻ em - Ảnh 3.

Sau phẫu thuật, bé gái đã có thể ngồi dậy được.

Nói về căn bệnh mà bé P. gặp phải, BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1 cho biết, cushing hay tăng tuyến đường thận là bệnh lý không hiếm, tuy nhiên nó xảy ra trên một bệnh nhi 11 tuổi thì rất lạ.

"Đối với tăng tuyến đường thận, thông thường người mắc sẽ bị một bên, thế nhưng bé này lại bị cả hai bên bụng, có các khối u kích thường lớn. Theo các tài liệu tìm kiếm được thì đây là ca thứ 22 ghi nhận trên thế giới" - BS Hiếu phân tích.

Chia sẻ