Bé bú mẹ không cần ăn thêm sữa ngoài

BS Lê Thị Hải,
Chia sẻ

Theo BS Lê Thị Hải, với những bé được bú sữa mẹ đầy đủ thì không nhất thiết phải ăn thêm sữa ngoài.

Con trai em được tròn 7 tháng, nặng 8.5kg, cao 70cm. Hiện cháu đã mọc 2 răng. Khi sinh cháu nặng 3.2kg, 4 tháng được 8kg. Tháng 5 và 6 không lên cân, tháng 7 lên 0.5kg. 4 tháng đầu cháu bú hoàn toàn sữa mẹ, sau đó em phải đi làm, trưa tranh thủ về cho cháu bú. Cháu ăn hay bị nôn, trớ, em cho cháu đi khám dinh dưỡng, bác sĩ có chẩn đoán còi xương. Hiện em đang cho cháu uống calcium stada vitamin D (loại 330ml) và siro kẽm (100ml) được hơn 1 tháng, hết thuốc em có thế mua cho cháu uống tiếp được không?

Cháu ít được tắm nắng. Chế độ ăn hiện giờ của cháu như sau:

7h30: 2/3 bát bột mặn (rau,thịt, dầu ăn)

10h: bột ngọt (bột ăn liền) khoảng 120ml

11h: ăn 1/2 hộp sữa chua vinamilk

Trưa bú mẹ

15h: ăn 1 hộp váng sữa

17h: ăn 2/3 bát bột mặn

Tối: 30ml sữa ngoài dielac anpha

Em đã đổi qua nhều loại sữa (hipp, similac, dumex, friso) (hôm uống hôm không vì cháu rất lười uống sữa). Cho em hỏi chế độ dinh dưỡng của cháu như vậy đã phù hợp chưa? Cháu có vẻ biếng ăn, em có thể cho cháu uống cốm vi sinh Bio acimin được không và uống trong bao lâu? Cháu đang mọc tiếp 2 răng, hiện cháu đang bị đi tướt ngày 4 lần (trước cháu output ngày 1 lần), sốt lên sốt xuống nữa. Như vậy có gì đáng ngại không? Mong bác sĩ cho em lời khuyên để em chăm cháu được tốt hơn. (Hoài Anh - hoaianh18112...@gmail.com)

Trả lời:

Với cân nặng và chiều cao hiện tại con em phát triển thể lực bình thường, răng đã mọc nhiều như vậy chắc bệnh còi xương cũng đã đỡ. Tuy nhiên muốn biết cháu có phải uống thuốc nữa hay không em cần cho bé đi khám lại.

Về chế độ ăn bé còn thiếu 1 bữa bột nữa, còn sữa thì cháu vẫn được bú mẹ cả trưa và tối như vậy cũng không cần phải ăn thêm sữa ngoài, em cho bé ăn thêm sữa chua, váng sữa như vậy là đủ. Bé biếng ăn có thể do đang mọc răng hoặc thiếu kẽm, em có thể tiếp tục cho cháu uống thêm kẽm và một số vitamin nhóm B như b1, b2... và lysin (trong các loại thuốc bổ tổng hợp), ngày khoảng 5ml. Còn bé bị sốt thì cần cho cháu đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân và điều trị.
 
BS Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ