Bé 4 tháng tuổi cấp cứu do đắp đậu xanh nhai nát

,
Chia sẻ

Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhi bị biến chứng da do trị bệnh theo kinh nghiệm dân gian.

Bệnh nhi bị loét toàn thân do trị bệnh bằng đậu xanh. Ảnh: nhidong.org.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, khi thấy bé Trần Thị Ánh T. (4 tháng tuổi, ở TP.HCM) bị nổinhiều mảng đỏ sần, rải rác trên da đầu cổ, cha mẹ của bé đã mua thuốc trị nhưng không khỏi.

Sau đó nghe theo chỉ dẫn của một người hàng xóm, người nhà bé T. đã nhai nát đậu xanh hạt rồi đắp lên da. Chỉ sau vài ngày, vùng da này xuất hiện mủ và lan ra toàn bộ đầu cổ, mặt, ngực, lưng... Da toàn thân cũng trở nên đỏ hồng. Thấy bé T. sốt cao, khó thở nên gia đình đã đưa nhập viện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị nhiễm trùng da, biến chứng viêm phổi. Phải mất hai tuần điều trị kháng sinh và săn sóc tích cực, da bé T. mới lành, hết viêm phổi.

Theo Tín Di
Sài Gòn tiếp thị
Chia sẻ