Bé 3 tháng tuổi hay bị trớ

,
Chia sẻ

Con gái tôi mới được 3 tháng tuổi nhưng hay bị ho và kèm theo nôn trớ.

Con gái tôi mới được 3 tháng tuổi. Nhưng cháu hay bị ho và kèm theo nôn trớ. Tôi nên làm thế nào để giúp cháu không bị nôn trớ?
 
Xin bác sỹ tư vấn cho tôi chế độ dinh dưỡng cho cháu. Tôi xin chân thành cám ơn. (Bùi Văn Khánh - nguoianhyeudau_c20@yahoo.com)

Trả lời:
 
Nôn trớ là biểu hiện thông thường của trẻ dưới 6 tháng tuổi nhưng nếu kèm theo ho thì có khả năng cháu bị viêm họng. Bạn nên cho cháu đi khám bác sỹ để được chẩn đoán và điều trị.
Nôn trớ là biểu hiện thông thường của trẻ dưới 6 tuổi
 
Về chế độ ăn thì ở tuổi này chỉ cho cháu ăn sữa, tốt nhất là bú mẹ hoàn toàn. Nếu mẹ thiếu hoặc mất sữa thì cho ăn thêm sữa bột công thức dành cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.
 
Lượng sữa cháu cần 1 ngày là 800ml. Nếu cháu hay nôn trớ thì nên chia nhỏ thành 8-10 bữa/ngày. Khi ăn xong không nên đặt trẻ nằm ngay mà nên bế cháu lên, vuốt nhẹ sau lưng. Khi trẻ ợ hơi mới đặt nằm.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ