Bé 2 tuổi bị chiếc kéo đâm xuyên má chỉ vì một phút lơ là của người lớn

Khánh Chi,
Chia sẻ

Tính mạng của bé trai đang vô cùng nguy kịch sau khi chiếc kéo cắm vào hố sọ phải và tiếp xúc gần các mạch máu và dây thần kinh quan trọng.

Khoảng 17h ngày 11/2, bé Pipi 2 tuổi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện nhi đồng thành phố Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc do bị một cây kéo đâm vào má phải. Kết quả chụp CT cho thấy, chiếc kéo đã cắm vào trong hố sọ phải của bé trai, hơn nữa phần mũi kéo còn tiếp xúc gần với mạch máu quan trọng và dây thần kinh nên tình hình vô cùng nghiêm trọng.

Bác sĩ Sử Hàng Vũ cho biết, chiếc kéo có lưỡi bằng kim loại đã đâm sâu vào da của bé trai khoảng 6cm và đâm sâu 3cm vào sọ, vị trí ở ngay sát động mạch, nếu tiến thêm chút nữa sẽ càng vô cùng nguy hiểm.

Bé 2 tuổi bị chiếc kéo đâm xuyên má phải chỉ vì một phút lơ là của người lớn - Ảnh 1.

Bé trai 2 tuổi không may bị ngã khi đang cầm kéo khiến lưỡi kéo đâm thẳng vào má.

Thì ra trước đó, mẹ của Pipi dùng kéo để chuẩn bị món ăn xong chưa kịp cất thì con đã cầm kéo đi chơi nên tai nạn mới xảy ra. Mẹ bé trai kể lại: "Lúc đó tôi cũng biết là con cầm kéo đi nhưng lại không tịch thu ngay, không ngờ chỉ 1 giây sau con bị ngã, lưỡi kéo đâm vào mặt. Chân tay tôi như rụng rời, không thể đứng vững được nữa".

May mắn thay, lưỡi kéo vẫn chưa gây tổn thương đến dây thần kinh và mạch máu, trước mắt ca phẫu thuật rút kéo ra khỏi mặt bệnh nhi đã hoàn thành, mọi thứ đều khá ổn định. Thời gian tới, Pipi vẫn cần ở lại viện để điều trị chống nhiễm trùng.

Bé 2 tuổi bị chiếc kéo đâm xuyên má phải chỉ vì một phút lơ là của người lớn - Ảnh 2.

Hiện cây kéo đã được rút ra khỏi cơ thể bé trai, tình hình sức khỏe của bé khá ổn định

Sau sự việc này, bác sĩ khuyến cáo, những ngày tới sẽ diễn ra nhiều cuộc gặp mặt gia đình nên các bậc cha mẹ càng cần phải cẩn trọng hơn trong việc trông coi con cái. Tuyệt đối không được để trẻ cầm đũa, dĩa, tăm...chơi, cẩn thận với các loại hạt, loại quả vì có thể sẽ bị mắc nghẹn hoặc ngộ độc.

Nguồn: kankanews

Chia sẻ