Bé 18 tháng tuổi đột tử khi ngủ vì đắp chăn, các mẹ nên biết cách cho con ngủ vừa ấm vừa an toàn

Ocean,
Chia sẻ

Thêm một vụ trẻ đột tử vì đắp chăn khi ngủ lại khiến các cha mẹ lo lắng làm thế nào để giữ cho trẻ vừa ấm, vừa an toàn trong đêm.

Em bé 18 tháng tuổi tử vong vì mắc kẹt vào chăn

Theo một nhân viên cảnh sát điều tra, em bé 18 tháng tuổi tên là Jordan Blue Elmore, sống tại làng Lincolnshire, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, đã đột tử trong lúc ngủ vì bị mắc kẹt trong chăn vào ngày 3/2/2017. Mẹ của cậu bé, chị Tanya ban đầu bị bắt vì nghi ngờ bỏ rơi con, gây ra cái chết cho con mình, nhưng một cuộc điều tra sau đó đã đưa ra kết luận là chị vô tội.

Chị Tanya đã gọi một chiếc xe cấp cứu sau khi phát hiện ra tình trạng của con vào hồi 10h30 phút sáng ngày 3 tháng 2 năm ngoái. Nhưng chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau đó, bệnh viện Scunthorpe General đã đưa ra thông báo là em bé đã tử vong.

Một nguồn tin cho hay, chị Tanya đã cho con trai đi ngủ vào lúc 11.30 phút đêm trước đó. Trong cuộc trả lời chất vấn với cảnh sát, người mẹ này cho biết: "Khoảng 11 giờ đến 11 giờ 30 phút thì tôi cho con đi ngủ. Sau đó, tôi bế con lên gác. Lúc ấy nhìn con nằm rất yên. Tôi để con nằm ngửa và đắp chiếc chăn in hình tàu lửa Thomas ngang qua ngực, bỏ hai cánh tay con ra ngoài.”

Bé 18 tháng tuổi đột tử khi ngủ vì đắp chăn, các mẹ nên biết cách cho con ngủ vừa ấm vừa an toàn - Ảnh 1.

Cũng theo kết luận của cuộc điều tra, em bé đã còn không thở nữa khi mẹ tìm thấy vào buổi sáng hôm sau. (Ảnh minh họa)

“Tôi còn ở lại với con đến khoảng hơn 20 phút sau. Con tỉnh giấc và còn nhìn tôi nữa. Rồi tôi để con như thế và đi xuống dưới tầng. Tôi ngủ thiếp đi vào lúc 12 giờ đêm. Tôi thức dậy lúc khoảng 9h30 phút sáng, cho con chó trong nhà uống thuốc và mở cửa để chó đi ra ngoài, nhưng rồi con chó lại chạy ngược lại phòng khách và nhìn tôi rất lạ. Tôi đã đi vệ sinh và cố gắng làm mọi thứ thật khẽ để đừng đánh thức con dậy”, chị Tanya khai thêm.

Và khi chị Tanya đi vào phòng ngủ thì nhìn thấy em bé nằm dưới chăn và sửng sốt nhận ra con đã không thở nữa. Em bé được đưa đến bệnh viện Scunthorpe General. Và lúc 11h48 phút sáng, tại đây, em bé được thông báo là đã tử vong, mọi nỗ lực cứu sống là vô vọng.

Theo lời tuyên bố của thám tử trong cuộc điều tra, thì hồi đầu mới sinh, Jordan đã được bảo vệ, nuôi dưỡng tách khỏi mẹ vì lo ngại chứng nghiện chất kích thích của mẹ bé - chị Tanya. Thế nhưng sau một khoảng thời gian, chị Tanya có biểu hiện tốt trong việc cai nghiện nên đã được đón Jordan về nuôi.

Bé 18 tháng tuổi đột tử khi ngủ vì đắp chăn, các mẹ nên biết cách cho con ngủ vừa ấm vừa an toàn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Một cảnh sát còn ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở của Tanya nhưng không nghĩ chị bị say. Chị đã bị bắt vào lúc 1 giờ 47 phút chiều vì nghi ngờ bỏ mặc con và bị đưa đến đồn cảnh sát Lincoln. Thế nhưng báo cáo điều tra cuối cùng lại chỉ ra rằng không có dấu hiệu nào là cậu bé bị bỏ mặc hay chấn thương. Không tìm thấy tội ác nào, nên vụ án đã đóng lại.

Phía bệnh viện không đưa ra kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của em bé đáng thương. Nhưng phần lớn nghi ngờ và cơ quan điều tra cũng cho rằng chiếc chăn đắp đã khiến em bé đột tử. Bởi từng có không ít trường hợp trẻ sơ sinh bị đột tử trong khi ngủ mà nguyên nhân là do chăn đắp gây ngạt thở, đột tử.

Đảm bảo an toàn cho trẻ khi ngủ

Trường hợp thương tâm, oan uổng của em bé Jordan ở trên chắc chắn sẽ khiến các mẹ phải giật mình lo lắng. Bởi thời tiết lạnh như hiện nay, để giữ cho trẻ ngủ vừa ấm, vừa an toàn là một việc rất khó khăn. Tuy vậy, các mẹ có thể bỏ túi những lưu ý như sau để chuẩn bị cho con đi ngủ được tốt nhất:

- Trẻ dưới 2 tuổi không nên nằm gối vì gối dành cho trẻ sơ sinh thường mềm, lõm ở giữa, nên trẻ có thể chìm vào gối mềm và có thể làm tăng nguy cơ ngạt thở, đột tử. Các mẹ có thể lót khăn mỏng hoặc gập chăn lại để làm gối cho trẻ.

Bé 18 tháng tuổi đột tử khi ngủ vì đắp chăn, các mẹ nên biết cách cho con ngủ vừa ấm vừa an toàn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

- Khi đi ngủ, bố mẹ cũng không nên ủ ấm quá mức khiến bé có thể bị nóng, ra nhiều mồ hôi, làm nhiễm lạnh ngược và bé dễ viêm phổi. Ở một mức độ nào đó, ủ ấm quá mức còn khiến trẻ bị đột tử. Giữ ấm đúng cách là giữ đủ ấm cho bé, nhất là những vùng dễ bị nhiễm lạnh như lòng bàn chân, bàn tay, thóp và ngực.

- Mẹ cũng cần chọn quần áo ngủ cho con sao cho an toàn, thoải mái và giúp bé duy trì thân nhiệt tốt nhất. Mẹ nên tránh đồ ngủ có ruy-băng, dây buộc, đính chuỗi hạt hoặc những chi tiết trang trí khác vì có thể quấn cổ bé. Các mẹ cũng nên tránh mua những bộ đồ ngủ có quá nhiều kim tuyến lấp lánh vì ánh sáng của kim tuyến trong bóng tối có khả năng thu hút côn trùng rất cao.

- Không nên đội mũ ấm đi ngủ vì đối với trẻ sơ sinh, đầu là nơi tạo ra khoảng 40% thân nhiệt, nhưng đồng thời lại là nơi giải phóng đến 85% nhiệt độ cơ thể. Vậy nên với bé khỏe mạnh và đã được vài tháng tuổi, việc đội mũ khi ngủ là không cần thiết, mà ngược lại sẽ khiến nhiệt độ của não bé tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động của vùng thần kinh kiểm soát hô hấp.

Bé 18 tháng tuổi đột tử khi ngủ vì đắp chăn, các mẹ nên biết cách cho con ngủ vừa ấm vừa an toàn - Ảnh 4.

Hướng dẫn mặc đồ ngủ cho bé theo nhiệt độ phòng. Tog là đơn vị để đo độ ấm của trang phục, 1 tog tương đương với 1 lớp vải cotton mỏng.

- Nên dùng túi ngủ vì với trẻ em, mặc túi ngủ là lựa chọn tốt hơn so với đắp chăn. Bởi lẽ, với thiết kế hợp lý, túi ngủ giúp bé giữ nhiệt suốt đêm, đồng thời tránh được tình trạng bị tốc hay che mặt khiến bé khó thở như chăn. Mẹ khi chọn túi ngủ cần để ý đến độ dày và sự vừa vặn của túi. Túi không nên rộng quá hay hẹp quá vì hẹp quá khiến bé khó chịu, bí bách, túi rộng quá thì bé dễ lọt sâu vào trong túi không an toàn. Nên chọn túi không có những sợi lông nhỏ tránh trường hợp bé có thể hít phải gây ho và ảnh hưởng sức khỏe của bé.

- Chú ý nhiệt độ trong phòng, đảm bảo phòng ngủ của trẻ đủ kín đáo, không bị gió lùa. Cần đặt bé ngủ ở chỗ tránh hơi của máy điều hòa phả vào và tránh nơi gió lùa trực tiếp từ cửa sổ. Nếu dùng máy điều hòa ấm thì mẹ nên điều chỉnh nhiệt độ trong phòng bé là 20-25ºC. Nếu dùng quạt sưởi hay máy sưởi thì mẹ cần tính toán khoảng cách giữa bé và nguồn nhiệt. Từ đó, có quyết định giữ ấm cho bé hợp lý. Mẹ cần lưu ý các thiết bị tạo nhiệt sẽ làm không khí trong phòng bị khô, do đó một chiếc máy tạo độ ẩm hoặc một bát nước đặt trong phòng giúp không khí dễ chịu hơn.

Nguồn: Mirror

Chia sẻ