thể thao cho bé

Bé 11 tháng tuổi leo núi thoăn thoắt – cha mẹ có dạy con phản khoa học?

Hạnh Lê,
Chia sẻ

Gần đây những video ghi lại cảnh những em bé chưa đầy hai tuổi, thậm chí chỉ 11 tháng tuổi được cha mẹ dạy leo núi trong nhà đã gây ra một cơn sốt trong các bậc phụ huynh.

Đa số ý kiến đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy một đứa bé chưa biết đi đã có thể leo lên bức tường đá mô phỏng cao gấp 4, 5 lần chiều cao của mình, tuy nhiên một số phụ huynh lại tỏ ra vô cùng lo lắng và thắc mắc tại sao cha mẹ của những đứa trẻ đó lại làm như thế? Vậy việc cha mẹ cho con tập leo núi trong nhà từ khi còn nhỏ là tốt hay xấu?  

Mới 1 tuổi nhưng cậu bé này đã có thể leo lên những bậc trên bức tường thẳng đứng mà không cần nhờ sự giúp đỡ của bố mình.

Thực tế, trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ bạn sẽ thấy trẻ biết bò trước khi biết đi. Khi trẻ biết bò, phản xạ tiếp theo của trẻ là bám vịn vào các đồ vật để tập đứng lên và trẻ cũng bắt đầu thích leo trèo, đây là bản năng tự nhiên. Cũng trong thời gian này, các bố bà mẹ phải luôn để mắt đến trẻ vì trẻ chưa ý thức được nguy hiểm, có thể làm bản thân bị thương khi leo bám vào các vật không chắc chắn hoặc ngã xuống sàn nhà cứng trong khi leo. Chính vì vậy, việc cho trẻ một không gian trong nhà để con tự do leo trèo không hẳn là việc đáng ngạc nhiên mà còn giúp bố mẹ dễ dàng trông chừng trẻ hơn. 

Bé 11 tháng tuổi leo núi thoăn thoắt – cha mẹ có dạy con phản khoa học? 1

Leo núi được coi là một môn thể thao mạo hiểm và còn khá xa lạ với nhiều người nên việc để trẻ tập leo núi trong nhà khiến đa phần các phụ huynh cảm thấy sốc. Tuy nhiên, đã có những đứa trẻ được cha mẹ cho tập leo núi trong nhà từ khi mới 6 tháng tuổi và điều đó không hề ảnh hưởng đến quá trình phát triển hay làm hại trẻ. Ở phương tây, các bậc phụ huynh có thể dễ dàng tìm mua những bức tường leo núi nhỏ hoặc những video dạy làm những bức tường này trên mạng cho con em mình.

Về mặt khoa học, khi leo trèo, trẻ sẽ dùng cả chân và tay để nâng trọng lượng cơ thể, điều này giúp phát triển thần kinh vận động và rèn luyện cơ thể dẻo dai cho trẻ. Hơn nữa, trẻ học leo núi sớm ngay trong giai đoạn mới tập đi – giai đoạn trẻ đang tích lũy những kinh nghiệm đầu đời nên hiệu quả sẽ cao hơn, giúp trẻ sớm hình thành các kỹ năng về cả tư duy lẫn vận động.

Bé 11 tháng tuổi leo núi thoăn thoắt – cha mẹ có dạy con phản khoa học? 2

Không chỉ phổ biến ở các nước phương Tây, mà ngay tại khu vực Đông Nam Á, cụ thể là tại các nước phát triển như Singapore đã có những trường học chuyên về leo núi trong nhà dành cho trẻ em được thành lập. Điều này giúp chứng minh cho những lợi ích mà leo núi đem lại cho trẻ nhỏ. Leo núi trong nhà giúp trẻ cải thiện thể lực, tăng cường sự phối hợp linh hoạt của hệ thần kinh, tăng cường sự tập trung, phát triển thể chất, bên cạnh đó nó còn giúp trẻ rèn luyện tính kiên trì, khả năng phục hồi và nâng cao sự tự tin. Khi tập leo núi, trẻ sẽ học được cách cân bằng và cách đứng lên sau thất bại. Không những thế leo núi trong nhà còn truyền cho trẻ niềm vui và sự yêu thích các môn thể thao.

Cậu bé 11 tháng tuổi đứng còn chưa vững nhưng đã leo núi thành thạo.

Tuy nhiên, có một điều quan trọng mà các bậc cha mẹ cần lưu ý khi cho trẻ tập leo núi trong nhà đó là sự an toàn. 

- Bạn hãy chắc chắn rằng mình có đủ kiến thức để dạy trẻ tập leo núi tại nhà. 

- Dù là bức tường đá mô phỏng do bạn mua về hay tự làm thì hãy luôn đảm bảo độ chắc chắn của nó, cự li giữ các mấu đá không được xa quá tầm với hoặc quá to so với nắm tay của trẻ. 

- Độ cao của bức tường cũng không nên quá cao tránh để tai nạn đáng tiếc xảy ra nếu trẻ bị ngã. 

- Bạn nên trải một tấm nệm dày và luôn theo dõi sát sao quá trình trẻ tập leo. 

- Những thử thách là cần thiết, nó sẽ kích thích khả năng của trẻ, tuy nhiên cha mẹ nên lưu ý đưa ra những thử thách vừa sức để con không bị nản chí hoặc gây ra tại nạn đáng tiếc cho trẻ. 
Chia sẻ