Bé 10 tuổi tử vong vì một vết bầm nhỏ ở chân khi chơi thể thao, nhưng kết quả pháp y khiến ai cũng sốc

Minh Võ,
Chia sẻ

Mọi người đều nghĩ vết bầm nhỏ ở chân là "thủ phạm" cướp đi mạng sống của cậu bé 10 tuổi, đến khi pháp y vào cuộc thì nguyên nhân chính mới được hé lộ...

Vào sinh nhật lần thứ 10, cậu bé Keith Pierce hồn nhiên cười đùa với bạn bè và cùng nhau mở quà sinh nhật. Nhưng chẳng ai ngờ những khoảnh khắc ấy lại là kỷ niệm cuối cùng của cậu và người thân…

Bé 10 tuổi tử vong vì một vết bầm nhỏ ở chân khi chơi thể thao, nhưng kết quả pháp y khiến ai cũng sốc - Ảnh 1.

Cậu bé Keith Pierce hoạt bát, rất có tiềm năng trong bóng bầu dục.

Gia đình của Keith Pierce cho biết, cậu bé là một người khỏe mạnh, dù chỉ mới học lớp 4 nhưng rất có tiềm năng trở thành vận động viên bóng bầu dục hoặc đô vật. Keith là học sinh xuất sắc trong cả học tập lẫn thể thao, một tấm gương sáng của chúng bạn.

Sau sinh nhật tròn 10 tuổi của mình đúng 1 tháng 4 ngày, Keith có một buổi thi đấu bóng cùng bạn bè tại trường Three Fork District ở Montana. Sau trận đấu, Keith thấy chân mình có một vết bầm nhỏ, nó thâm tím và sưng lên. Bố mẹ thấy vậy liền đưa ngay cậu bé đến bệnh viện Bozeman Deconess nhưng các bác sĩ bảo đây chỉ là vết thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Họ kê cho Keith một đơn thuốc và bảo hãy yên tâm về nhà nghỉ ngơi.

Bé 10 tuổi tử vong vì một vết bầm nhỏ ở chân khi chơi thể thao, nhưng kết quả pháp y khiến ai cũng sốc - Ảnh 2.

Vết thương ở chân của Keith.

Khoảng 1 tuần sau đó, chân của Keith ngày càng đau nhức hơn nên bố mẹ phải gọi cấp cứu ngay lập tức. Bệnh viện St. Vincent ở Brillings đã tiếp nhận ca của cậu bé và chuyển ngay vào phòng phẫu thuật. Nhưng thật xót xa làm sao, ca phẫu thuật đã thất bại và Keith không bao giờ tỉnh lại được nữa. Bác sĩ nói rằng vết thương ở chân cậu bé đã nhiễm trùng quá nặng, giờ không thể cứu vãn được...

Cha mẹ Keith rất sốc và đau lòng bởi sự ra đi đột ngột của đứa con trai yêu thương. Nhưng họ phải đứng trước quyết định khó khăn nhất cuộc đời: Rút ống thở để cậu bé ra đi. Không một bậc phụ huynh nào đủ dũng cảm nhìn con mình chết dần chết mòn cả, nên cả hai quyết định tắt máy trợ thở để Keith được an nghỉ nhẹ nhàng.

Bé 10 tuổi tử vong vì một vết bầm nhỏ ở chân khi chơi thể thao, nhưng kết quả pháp y khiến ai cũng sốc - Ảnh 3.

Bệnh tình của Keith không thể nào chữa chạy được nữa.

Đây là nỗi đau vô hạn không chỉ với gia đình, mà còn với bạn bè và thầy cô của Keith. Cậu bé để lại một mất mát quá lớn với bạn bè và đội thể thao của nhà trường. Ai cũng sốc và khó chấp nhận được sự thật này.

"Tôi rất thương Keith, cậu bé thực sự ngoan và luyện tập rất chăm chỉ. Ở bên cậu bé mỗi ngày là niềm vui khi đứng lớp với của tôi" – Wayne Hawkins, huấn luyện viên bóng bầu dục của trường Three Fork bộc bạch.

Bé 10 tuổi tử vong vì một vết bầm nhỏ ở chân khi chơi thể thao, nhưng kết quả pháp y khiến ai cũng sốc - Ảnh 4.

Bố mẹ Keith và bức ảnh hôm sinh nhật 10 tuổi của cậu.

Ai cũng nghĩ cậu bé 10 tuổi này tử vong do nhiễm trùng vết thương thông thường. Nhưng đến khi đội giám định pháp y vào cuộc thì họ lại tìm ra một sự thật khác. Vết thương của Keith chính là vết cắn của loại "nhện nâu ẩn dật" – là một loại nhện độc, nó gây ra biến chứng khiến cậu bé bị nhiễm trùng máu quá nặng.

Vì Keith chỉ mới 10 tuổi nên sức đề kháng còn kém, chưa đủ để chống chọi lại với chất độc của con nhện và vi khuẩn khiến vết thương nhiễm trùng.

Bé 10 tuổi tử vong vì một vết bầm nhỏ ở chân khi chơi thể thao, nhưng kết quả pháp y khiến ai cũng sốc - Ảnh 5.

Nhện nâu ẩn dật – nỗi lo của người Mỹ.

Loài Nhện nâu ẩn dật này chỉ có ở Mỹ, là nhện độc, khi bị cắn vết thương sẽ trở nên đau buốt và có thể gây tử vong. Nó có màu nâu hoặc xám, dài 6 – 20mm với một đường lằn đen nằm thẳng trên lưng. Chúng thường sống trong nhà kho, tủ quần áo hay những nơi tối và ẩm ướt.

Giá như các bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn, giá như bố mẹ cậu đưa đến bệnh viện sớm hơn… tất cả chỉ là những lời hối hận muộn màng. Câu chuyện của Keith đã nhắc nhở mọi người cẩn trọng hơn trong sức khỏe của mình. Đừng bao giờ coi thường một biểu hiện nhỏ nào cả, nếu phát hiện nên đi khám sớm nhất có thể. Hãy cảnh giác tối đa nếu thấy bệnh tình của mình không thuyên giảm nhanh như dự tính!

Nguồn: theepochtimes

Chia sẻ