"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Không chỉ đẹp trai, Huỳnh Tông Trạch còn có IQ cao đúng chuẩn "con nhà người ta"

Quỳnh,
Chia sẻ

Trong 3 tập mới đây của "Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”, Huỳnh Tông Trạch gây chú ý với tài năng phân tích chứng cứ nhạy bén, tháo gỡ nhiều nút thắt cho vụ án.

Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc do Huỳnh Tông Trạch Diệp Thanh đóng chính đã lên sóng đến tập 7 sau khi ra mắt vào ngày 4/10 và đã trở thành bộ phim đứng đầu Top tìm kiếm của Trung Quốc dành cho phim chiếu mạng. Những tình tiết liên quan đến Huỳnh Tông Trạch đều được bàn luận, chia sẻ rôm rả. Nam diễn viên được khen ngợi là vừa thông minh, vừa đẹp trai đúng chuẩn con nhà người ta. 

Trong 4 tập đầu phát sóng, cặp đôi Lục Bắc Thần (Huỳnh Tông Trạch) và Cố Sơ (Diệp Thanh) đã gặp nhau ở viện pháp y Bình Hải. Họ làm việc và đang cùng nhau điều tra vụ án liên quan đến nữ nghệ sĩ Tiêu Tuyết. 

Giữa lúc các manh mối đều đứt đoạn, Cố Tư lại lên đồn cảnh sát tự thú, thừa nhận mình chính là kẻ chủ mưu. Tuy nhiên, việc Cố Tư từng nhận 500 vạn của Lưu Kế Cường khiến cảnh sát hoài nghi Lưu Kế Cường là kẻ đứng sau sai khiến, ép Cố Tư nhận tội. Thế nhưng, vào thời điểm xảy ra vụ án, Lưu Kế Cường đang gọi một cô gái dịch vụ tới nhà.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch tìm được hung thủ giết nữ nghệ sĩ Tiểu Tuyết  - Ảnh 1.

Lưu Kế Cường bị nghi là người đứng sau vụ án mạng nhưng lại không có đủ bằng chứng.

Khi mọi giả thuyết lại quay về điểm xuất phát, La Trì chợt phát hiện Bạch Đông từng sử dụng điện thoại công cộng để gọi cho Tiêu Tuyết 3 lần. Ban đầu, Bạch Đông đinh ninh chứng cứ ngoại phạm của mình đã đủ để cảnh sát cứng họng, nhưng với sự thông minh của Lục Bắc Thần, đội điều tra đã tìm thấy vật chứng được giấu trong dạ dày của Bạch Đông.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch tìm được hung thủ giết nữ nghệ sĩ Tiểu Tuyết  - Ảnh 2.

Lục Bắc Thần nghi ngờ vật chứng nằm trong dạ dày của Bạch Đông.

Biết không thể chối tội, Bạch Đông thừa nhận Tiêu Tuyết do hắn sát hại, tuy nhiên Tiêu Tuyết cũng là kẻ giết em trai của Bạch Đông - Khương Đinh. Theo lời Bạch Đông, từ khi biết anh trai bị "cắm sừng", Khương Đinh quyết định tìm Tiêu Tuyết nói lý lẽ nhưng không ngờ lại rơi vào lưới tình của cô gái này. Một ngày nọ, Bạch Đông nhận được tin nhắn của em trai, báo tin hai người đã chia tay và Khương Đinh không muốn sống. Từ đó đến nay, Khương Đinh mất tích, không ai biết tin tức về anh ta.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch tìm được hung thủ giết nữ nghệ sĩ Tiểu Tuyết  - Ảnh 3.

Bạch Đông cho biết lý do giết Tiêu Tuyết là vì cô ta đã giết em trai của mình.

Nghi ngờ em trai bị kẻ khác sát hại, Bạch Đông cố ý tiếp cận Tiêu Tuyết, dò hỏi cô ta về cái chết của Khương Đinh. Quả nhiên, Tiêu Tuyết bồn chồn lo sợ, để lộ bằng chứng mình chính là kẻ giết người. Lúc này, Bạch Đông liền lập kế hoạch giết Tiêu Tuyết để trả thù cho em trai.

Vụ án "Cây đàn Cello đẫm máu và cái chết thê thảm của nữ minh tinh Tiêu Tuyết" khép lại, hung thủ là Bạch Đông, nhưng chiếc đàn Cello mà nữ minh tinh này sử dụng một lần nữa rơi vào tay Lưu Kế Cường. Vì chiếc đàn này, Lưu Kế Cường bất chấp việc cảnh sát theo dõi vẫn mạo hiểm chạy tới An Châu, nhờ Hoàng sư phụ sửa lại cây đàn.

Theo lời Lưu Kế Cường, cây đàn Cello này đã thấm máu của Tiêu Tuyết khi bị sát hại, bởi vậy Hoàng sư phụ cần làm sạch, phục chế cho nó quay về nguyên vẹn mới có thể bán ra thị trường. Trong một diễn biến khác, Cố Tư vì tình yêu mù quáng mà bỏ nhà theo trai, một mình lái xe tới An Châu tìm Lưu Kế Cường.

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch tìm được hung thủ giết nữ nghệ sĩ Tiểu Tuyết  - Ảnh 4.

Lưu Kế Cường tìm đến Hoàng sư phụ...

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch tìm được hung thủ giết nữ nghệ sĩ Tiểu Tuyết  - Ảnh 5.

... để phục chế cây đàn.

Cũng trong 7 tập này, mối ân oán, khúc mắc giữa hai nhà Cố - Lục trong quá khứ đã dần được hé lộ. 5 năm trước, Cố gia bị người khác chèn ép tới tán gia bại sản, cha mẹ Cố Sơ trong một đêm đều ôm nhau tự vẫn, chị em Cố Tư từ đại tiểu thư phải sống nhờ gia đình người dì.

Liệu Lưu Kế Cường có liên quan gì tới cái chết của Tiêu Tuyết không? Chiếc đàn Cello còn ẩn chứa bí mật gì? Tất cả sẽ có trong những tập tiếp theo của Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, được phát sóng vào thứ 4 hàng tuần trên Youku.

Chia sẻ