Bầu trời miền Tây đi qua cao tốc TP. HCM - Trung Lương trắng đục

LÊ PHONG ,
Chia sẻ

Bầu trời TP. HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ có màu trắng đục làm hạn chế tầm nhìn, gây cảm giác khó chịu khi di chuyển.

Sáng 11-10, một chuyên gia khí tượng công tác tại Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ gửi đến phóng viên Báo Người Lao Động bộ ảnh chụp bầu trời khi di chuyển trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương. Thời điểm chụp lúc 7 giờ, mặt trời đã lên cao nhưng khung cảnh xung quanh vẫn âm u, mù mịt.

"Thời gian qua, TP. HCM và Hà Nội xảy ra hiện tượng mù quang hóa (không khí bị ô nhiễm - PV) nhưng không thể ngờ tại các tỉnh thuộc ĐBSCL lại có hiện tượng giống như vậy. Di chuyển trên tuyến đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương tầm nhìn bị hạn chế khi xung quanh trắng đục" - vị chuyên gia mô tả.

Theo vị này, những bức ảnh chụp thuộc địa phận tỉnh Long An và Tiền Giang. Nơi đây vốn bốn bề sông nước, cây xanh um tùm. Mặt trời lên cao khó có thể thấy cảnh sương mù. Vì vậy, chỉ có thể do bụi tích tụ bay ở tầng thấp.

Vị này bày tỏ: "Chất lượng không khí tại TP HCM gần đây kém và các địa bàn lân cận ở miền Tây có thể bị ảnh hưởng".

Bầu trời miền Tây đi qua cao tốc TP. HCM - Trung Lương trắng đục - Ảnh 1.

Bầu trời trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương, đoạn qua TP Tân An (tỉnh Long An).

Bầu trời miền Tây đi qua cao tốc TP HCM - Trung Lương trắng đục - Ảnh 2.

Bầu trời mù mịt, tầm nhìn bị hạn chế.

Bầu trời miền Tây đi qua cao tốc TP HCM - Trung Lương trắng đục - Ảnh 3.

Ngay cả bảng chỉ dẫn lối đi trên đường cao tốc cũng bị hạn chế tầm nhìn.

Bầu trời miền Tây đi qua cao tốc TP HCM - Trung Lương trắng đục - Ảnh 4.

Các phương tiện không dám chạy tốc độ cao vì bầu trời trắng đục.

Bầu trời miền Tây đi qua cao tốc TP HCM - Trung Lương trắng đục - Ảnh 5.

Nhiều bảng quảng cáo không hiển thị rõ nội dung.

Bầu trời miền Tây đi qua cao tốc TP HCM - Trung Lương trắng đục - Ảnh 6.

Các xe chạy chậm dẫn đến tình trạng nối đuôi để di chuyển.

Bầu trời miền Tây đi qua cao tốc TP HCM - Trung Lương trắng đục - Ảnh 7.

Bầu trời mù mịt.

Trong khi đó, cùng thời điểm phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại hình ảnh đường phố TP. HCM tiếp tục tái diễn cảnh bầu không khí mù đặc. Các phương tiện di chuyển phải bật đèn để tăng cường ánh sáng. 

Bầu trời miền Tây đi qua cao tốc TP HCM - Trung Lương trắng đục - Ảnh 8.

Lúc 7 giờ tại đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 6, TP. HCM.

Bầu trời miền Tây đi qua cao tốc TP HCM - Trung Lương trắng đục - Ảnh 9.

Bầu trời mù đặc, không khí ngột ngạt.

Chia sẻ