Bắt tạm giam nữ doanh nhân lái BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh trước ngày xét xử

Hải Long,
Chia sẻ

Trước ngày xét xử, nữ tài xế điều khiển xe BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh (TP.HCM) đã bị bắt tạm giam thay vì lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ việc nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận khi nữ tài xế say xỉn tông một loạt xe chờ đèn đỏ vào tháng 10/2018.

Theo dự kiến, ngày 17/6, Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12, một nữ doanh nhân) sẽ bị TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đưa ra xét xử về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

Theo đó, bà Nga chính là người đã điều khiển chiếc BMW và tông liên hoàn vào nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Hàng Xanh, làm một người chết và nhiều người bị thương nặng vào đêm 21/10/2018.

Bắt tạm giam nữ doanh nhân lái BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh trước ngày xét xử - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Nga bị bắt tạm giam trước khi ra hầu tòa.

Sau khi gây tai nạn, hồi tháng 2/2019, bà Nga bị tạm giam để điều tra và sau đó được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh.

Tuy nhiên, trước khi bị đưa ra xét xử vào 17/6 tới đây, cơ quan tố tụng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang tạm giam đối với bà Nga để đảm bảo việc xét xử.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 21/10/2018, bà Nguyễn Thị Nga điều khiển xe ô tô mang biển số TP.HCM hiệu BMW, chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng từ vòng xoay Điện Biên Phủ về cầu Sài Gòn.

Bắt tạm giam nữ doanh nhân lái BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh trước ngày xét xử - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư Hàng Xanh.

Khi đi qua ngã tư Hàng Xanh thì bất ngờ đâm 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, sau đó đâm tiếp vào xe taxi trên đường rồi mới dừng lại khiến 1 người chết và nhiều người khác bị thương phải đưa vào viện cấp cứu.

Sau khi vụ án bị khởi tố, người phụ nữ này bị truy tố theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt 3-10 năm tù.

Chia sẻ