Bắt "nữ quái" dàn cảnh móc trộm tài sản ở trước khu vực bệnh viện Bạch Mai

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Người phụ nữ có biệt danh là Thủy “Rô” thường đứng đóng giả khách đi đường áp sát “con mồi” để trộm cắp tài sản tại khu vực Bv Bạch Mai đã bị bắt giữ.

Ngày 30/11, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang tạm giữ Lê Thị Thuỷ (43 tuổi, ở huyện Thạch Thất), Nguyễn Phương Anh (25 tuổi, ở Hà Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Hiện cơ quan công an cũng đang truy tìm đồng bọn của Thuỷ là Phạm Thị Loan (50 tuổi, mẹ ruột Phương Anh) và Nguyễn Phương Nam (con trai của Loan).

Theo đó, ngày 24.8, một đoạn clip được tung lên mạng xã hội miêu tả chi tiết từng động tác của một vài đối tượng có hành vi đang móc trộm tài sản của người đi đường (đoạn trạm dừng đỗ xe buýt, trước cổng bệnh viện Bạch Mai). Ngay sau đó lực lượng chức năng đã vào cuộc truy tìm và làm điều tra nhóm nói trên.
nữ quái
Đối tượng đóng giả làm khách đi đường trộm đồ, sau đó nhảy lên xe của thanh niên và tẩu thoát (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, khi Phương Anh đang mời người phụ nữ đi xe ôm, Thuỷ áp sát và trộm chiếc điện thoại của nạn nhân rồi Nam áp vào đón Thủy và bỏ trốn. Sau đó Thủy đưa chiếc điện thoại cho Loan bán và nhận được 500.000 đồng. Phương Anh được chia 100.000 đồng.

Tại cơ quan công an Thuỷ khai nhận bản thân nghiện ma tuý, nhiễm HIV giai đoạn cuối nên thường xuyên lang thang tại cổng Bệnh viện Bạch Mai để móc túi. Thuỷ khai Loan cũng trộm cắp nhưng cô ta hoạt động độc lập. Tuy nhiên, ai trộm được thì phải chia một phần cho người kia. Phương Anh làm nghề cò và xe ôm tại cổng bệnh viện, biết mẹ và Thuỷ trộm cắp nhưng không trình báo.

nữ quái
Khu vực các đối tượng hoạt động

Cũng liên quan đến nhóm đối tượng nói trên, mới đây ngày 9/11 đồng đội của chúng là Đỗ Thị Lan (SN 1975, quê ở thôn Đông Mai, xã Chỉ Dao, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), từng  có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản, đã đến địa điểm trước cổng bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, Lan có hành vi trộm cắp tài sản của bệnh  nhân và bị phát hiện, đối tượng thanh minh nhưng vẫn bị “bóc mẽ”, ngay sau đó đối tượng này thoát y để khiến nhiều người “xấu hổ”. Sau đó, chị ta bỏ chạy và được đồng bọn giúp đỡ tẩu thoát.

Chia sẻ