Bất ngờ đóng cửa trong quá trình điều tra, 5 cơ sở hoạt động phi pháp trong tòa nhà của Daesung (Big Bang) bị nghi cố tình tiêu hủy chứng cứ

Hà Phương,
Chia sẻ

Giữa “tâm bão” của vụ điều tra liên quan tới hoạt động mại dâm phi pháp tại tòa nhà thuộc sở hữu của thành viên nhóm Big Bang, một số cơ sở kinh doanh đã có những động thái khả nghi.

Mới đây, kênh Channel A tiếp tục đưa tin tức xung quanh vụ bê bối kinh doanh phi pháp dịch vụ mại dâm bên trong tòa nhà thuộc quyền sở hữu của nam ca sĩ Daesung, thành viên nhóm nhạc nam Big Bang. Theo ghi nhận gần đây nhất, 5 cơ sở nằm trong diện điều tra đã bất ngờ đóng cửa và ngưng hoạt động mà không đưa ra lý do hợp lý.

toa nha

Tòa nhà thuộc quyền sở hữu của Daesung bị tiến hành điều tra vì nghi cho phép hoạt động phi pháp

Một nhân viên của một trong số các cơ sở trong diện tình nghi cho biết: "3 cơ sở đã bị đóng cửa. Khi biết việc điều tra liên quan tới thuế, tôi rất sợ, vì vậy tôi đã quyết định đóng cửa hai cơ sở." Trước đó, chủ một cơ sở kinh doanh tại tầng 6 của tòa nhà đã bị bắt trong quá trình điều tra vụ việc liên quan tới hoạt động mại dâm phi pháp.

Một quan chức thuộc Văn phòng quận Gangnam cho biết: "Chúng tôi không có quyền vào khám xét và tiến hành điều tra khi các cơ sở kinh doanh đã xin lệnh đóng cửa. Lực lượng hành chính của chúng tôi không thể ngăn cấp việc đóng cửa của họ và chúng tôi cũng không thể làm gì thêm sau đó."

daesung

Hiện Daesung vẫn đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự

Nhiều nguồn tin cho rằng, khi biết việc văn phòng quận, Dịch vụ Thuế Quốc gia và lực lượng cảnh sát đang chuẩn bị tiến hành điều tra, các cơ sở này đã nhanh chóng quyết định gửi đơn xin đóng cửa để có thời gian tiêu hủy mọi chứng cứ.

Nguồn: Allkpop

Chia sẻ