Bất ngờ "độc chiêu" đánh lừa vợ lúc con thức đêm của các ông bố

Bana Houz,
Chia sẻ

Các ông bố tinh quái thú nhận rằng khi con khóc, họ chỉ cần nằm yên, mắt nhắm tịt giả vờ ngủ là các bà vợ sẽ tự hiểu việc thức dậy dỗ con là của mình.

Khoảng 56% các ông bố giả vờ ngủ khi con quấy khóc vào ban đêm với lời bao biện rằng họ phải đi làm vào sáng hôm sau - “sự thật” này đã trở thành chủ đề “hot” trong các cuộc tranh luận của các ông bố bà mẹ ở Anh vừa qua.  

Một nghiên cứu đã được thực hiện với 2.000 cặp cha mẹ cho kết quả là có tới 56% các ông bố giả vờ ngủ để không phải thức dậy dỗ con. Họ muốn ngủ đủ 8 tiếng một ngày và 44% biết chắc chắn các bà vợ sẽ thay họ làm việc đó. 

Bất ngờ
Khi nghe tiếng con khóc vào ban đêm, việc phần lớn các ông bố sẽ làm là... giả vờ ngủ say. (Ảnh minh họa)

Nhiều ông bố nói họ không thể làm gì trong tình huống này. 1/5 số này nghĩ bọn trẻ đang gọi mẹ, 1/10 các ông bố khác tin là người vợ sẽ đối phó với tình hình này tốt hơn. 1/5 số khác thì cho rằng khi lũ trẻ quấy đêm tức là chúng đang đưa ra “yêu sách” như đòi ăn đêm, muốn được vỗ về khi gặp ác mộng, cần được âu yếm khi  mọc răng, nhặt lại núm ti hay thay tã khi đái dầm và các bà mẹ thì thường làm việc đó tốt hơn là các ông bố.

Ngoài ra, 30% các ông bố lấy lí do phải đi làm vào ngày hôm sau, 24% bao biện rằng vẫn chưa đến lượt họ. 31% các ông bố “thật thà” khi thú nhận họ giả vờ ngủ chỉ vì lười, 26% nói rằng họ đã quá mệt mỏi.

Bất ngờ
Nhiều ông bố né tránh việc dỗ con với lí do vợ họ làm việc đó tốt hơn.

Nghiên cứu cũng khẳng định việc cố tình giả vờ ngủ của các ông chồng làm các bà vợ bị mắc lừa và phải thức dậy để dỗ con. 

Emma Kenny, một nhà tâm lý học trẻ em ở Anh cho rằng: “Đây là vấn đề thường gây ra chiến tranh lạnh giữa các ông bố bà mẹ. Việc phải dỗ con khi chúng gặp ác mộng hay đái dầm kéo dài suốt từ lúc con sinh ra cho đến khi con hết tuổi mẫu giáo đôi khi lại trở thành cơn ác mộng của cha mẹ chúng”. Cũng theo Emma, tuy đây là một nhiệm vụ rất bình thường nhưng nó cần được chia sẻ giữa cha và mẹ. 

5 lí do khiến các ông bố giả vờ ngủ

1. Tôi biết/ đã biết vợ tôi sẽ dậy 

2. Tôi không thể dậy được

3. Tôi quá mệt

4. Tôi không muốn phải đối mặt với những lời phàn nàn

5. Tôi nghĩ rằng đến lượt vợ tôi phải dậy.

5 lí do bào chữa cho việc các ông bố để mặc vợ họ dỗ con

1. Ngày mai tôi phải đi làm

2. Tôi vừa dậy lần trước rồi

3. Con đang gọi mẹ chứ không phải bố

4. Tôi chỉ giả vờ ngủ

5. Vợ tôi làm việc đó tốt hơn tôi.


(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ