Bắt nghi phạm chột mắt sát hại dã man chủ quầy thịt heo ở Trà Vinh

SÔNG HẬU,
Chia sẻ

Do có quen biết bà Đào từ trước nên Hưng đã đột nhập vào nhà bà Đào để giết nạn nhân và cướp hơn 5 lượng vàng.

Sáng 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã di lý nghi phạm Kim Thành Hưng (43 tuổi; ngụ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) về tới trụ sở Công an tỉnh Trà Vinh để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là bà Phan Thị Đào (56 tuổi; ngụ khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải), một tiểu thương bán thịt heo ở chợ Duyên Hải.

Trước đó, nghi phạm này bị bắt giữ tại huyện Bến Cầu (Tây Ninh) vào tối 23/4.

Bắt nghi phạm chột mắt sát hại dã man chủ quầy thịt heo ở Trà Vinh - Ảnh 1.

Nghi phạm Kim Thành Hưng

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận do có quen biết bà Đào từ trước (Hưng làm công nơi bà Đào lấy thịt heo hàng ngày) nên đã đột nhập vào nhà tiểu thương này để giết nạn nhân và cướp hơn 5 lượng vàng. Gây án xong, Hưng di chuyển qua nhiều địa phương để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Như đã thông tin, rạng sáng 23/3, người dân phát hiện bà Đào bị sát hại dã man tại nhà bởi 14 nhát dao. Ngoài nhiều nữ trang bị mất, chiếc xe SH của bà Đào cũng không có trong nhà.

Đến trưa cùng ngày, người dân mới phát hiện chiếc xe của bà Đào bị bỏ lại ven đường, cách nhà nạn nhân khoảng 60 km.

Sau nhiều ngày tung lực lượng đi truy bắt hung thủ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định được đối tượng gây án là Kim Thành Hưng. Tuy nhiên, đối tượng này hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vì thế, Công an tỉnh Trà Vinh đã phát thông báo truy tìm nghi phạm này, với đặc điểm nhận dạng: Cao khoảng 1,68 m, mắt phải bị hỏng, 2 đốt ngón tay út bàn tay trái bị cụt.

Chia sẻ