Bắt giữ gần 1.000 thùng sữa không được bán ở Việt Nam

Lê Bảo,
Chia sẻ

Gần 1000 thùng sữa Ensure không được phép bán ở Việt Nam đã bị bắt giữ cùng với hàng nghìn chai sữa tắm, dầu dội đầu không có hóa đơn, chứng từ.

Sáng nay (8/5), Đội phòng chống tội phạm buôn lậu, Phòng cảnh sát Kinh tế (Công an TP.Hà Nội) vừa công bố kết quả về việc bắt giữ 920 thùng sữa Ensure có nguồn gốc từ Mỹ nhưng không được bán tại thị trường Việt Nam. 

bắt giữ
Số sữa Ensure bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngoài gần 1.000 thùng sữa trên, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 700 chai sữa tắm Dove, 1.800 tuýp kem đánh răng cùng một số loại thực phẩm chức năng không có đầy đủ chứng từ hóa đơn.

Trước đó, vào ngày 24/4/2015, Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội đã kiểm tra Công ty TNHH phân phối Quang Thành (địa chỉ tại phố Tây Kết - Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội) phát hiện gần 1.000 thùng sữa và số hàng hóa trên. 

bắt giữ
Ở mỗi hộp sữa đều ghi rõ "không được tiêu thụ tại Việt Nam và Mexico".

Đặc biệt, đối với sản phẩm sữa nước Ensure, trên tất cả các chai đều được nhà sản xuất ghi rõ trên bao bì dòng chữ "Không được tiêu thụ tại Việt Nam và Mexico". Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng khi tiêu thụ tại 2 quốc gia này.

Căn cứ vào các dấu hiệu hành vi vi phạm của Cty Quang Thành và các tài liệu chứng cứ thu thập, Phòng PC46 đã lập biên bản kiểm tra đối chiếu với hàng hoá tại kho để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường (phó đội phòng chống buôn lậu) khuyến cáo, đối với những sản phẩm không được phép lưu hành tại Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên sử dụng vì Cục đã không cấp phép bảo đảm về chất lượng.
Chia sẻ