Bắt "dì ghẻ" cùng nhân tình đánh chết bé trai 8 tuổi

Theo Tinmoi,
Chia sẻ

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố, tạm giam Bùi Thị Hà (30 tuổi) về hành vi đồng phạm giết người. Hà bị cáo buộc cùng “chồng hờ” đánh cháu Đỗ Doãn Lộc.

Bắt
Đám tang cháu Đỗ Doãn Lộc

Ngày 10/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố, tạm giam Bùi Thị Hà (30 tuổi) về hành vi đồng phạm giết người. Hà bị cáo buộc cùng người tình Đỗ Văn Lợi (sinh năm 1968, trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh) đánh chết con trai 8 tuổi của Lợi là cháu Đỗ Doãn Lộc (sinh năm 2006).

Trước đó, Lợi đã bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, trước khi bị chuyển tội danh thành Giết người.

Theo điều tra, bé Lộc ở với người thân từ bé do bố mẹ đều đi tù vì buôn bán ma túy. Đầu năm 2013 Lợi mãn hạn tù, đón con về nuôi. Trong thời gian này ông ta cặp kè với Hà, đưa về sống chung.

Chiều ngày 15/3/2014, tại tổ 51 (khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh), bé trai Đỗ Doãn Lộc đã bị cha dùng thang giường và điếu cày hành hung do bị nghi ăn cắp tiền của "mẹ kế" mua đồ chơi.

Chứng kiến sự việc, Hà không can ngăn mà còn xông vào cùng Lợi đánh đứa bé bầm tím mặt mày. Thấy con bất tỉnh, Lợi thông báo với người thân ở gần đó để đưa đi cấp cứu rồi bỏ trốn và bị bắt vào ngày 17/3.

Khi được đưa lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, cấp cứu, cháu Lộc được chẩn đoán chấn thương sọ não và phải thở bằng máy, đồng tử giãn, mạch, huyết áp không ổn định. Sau nhiều ngày tích cực cấp cứu cháu Lộc đã tử vong chiều ngày 18/3.

Sau một thời gian lẩn trốn, Bùi Thị Hà và Đỗ Văn Lợi đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt để điều tra về hành vi gây ra cái chết của cháu Đỗ Doãn Lộc.

Được biết, Đỗ Văn Lợi đã từng có 2 đời vợ, người vợ đầu không có con nên anh ta đã ly dị và lấy một người phụ nữ tên Thành rồi sinh ra cháu Đỗ Doãn Lộc.

Bắt
Chân dung người bố độc ác

Lợi từng có tiền án về tội gây thương tích và bị phạt tù 30 tháng tù giam. Sau khi ra tù được vài tháng, giữa năm 2005, Lợi bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Lợi bị tuyên án 8 năm tù giam, Thành bị tuyên án 20 tù giam.

Do cả bố và mẹ đều bị đi tù nên vừa chào đời, cháu Lộc đã rơi vào cảnh “mồ côi”. Vì quá thương cho hoàn cảnh của cháu, một người bác ruột ở Hà Nội đã nhận về nuôi dưỡng.

Đầu năm 2013 Lợi mãn hạn tù, đón con về nuôi. Trong thời gian này ông ta cặp kè với Hà, đưa về sống chung.

Còn “Mẹ kế” của cháu Đỗ Doãn Lộc từng bị gia đình nhà chồng đuổi ra khỏi nhà vì tội hỗn láo. Người này dắt theo 3 người con bỏ đi. Sống lang bạt nay đây mai đó, Hà tình cờ gặp Lợi, cả hai đưa nhau về sống chung tại tổ 51 (phường Tiền An). Từ ngày xuất hiện “dì ghẻ”, thay vì được chăm sóc, dạy dỗ thì những trận đòn roi liên tiếp trút lên người cháu bé 8 tuổi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ