Bất chấp ô tô và tiếng còi xe bức xúc, các phượt thủ trẻ vẫn vô tư "mở bar" giữa đèo Mã Pí Lèng

Đan Vy,
Chia sẻ

Đoạn clip ghi lại màn "quẩy bar" ngay giữa đèo Mã Pí Lèng của một nhóm phượt thủ được chia sẻ trên một trang mạng xã hội gần đây khiến cho dư luận đặt câu hỏi về ý thức của nhiều người trẻ.

Sau khi được một trang mạng xã hội về an toàn giao thông đăng tải, đoạn clip ghi lại màn "quẩy bar" giữa đèo Mã Pí Lèng của một nhóm phượt thủ trẻ đã thu hút được hàng nghìn lượt xem và ý kiến bức xúc từ phía cư dân mạng.

Bất chấp ô tô và tiếng còi xe, các phượt thủ trẻ vẫn vô tư "mở bar" giữa Đèo Mã Pí Lèng (Clip: Đào Ngọc Thanh)

Theo những gì đoạn clip ghi lại, nhóm phượt thủ bao gồm khá đông các bạn trẻ cả nam lẫn nữ dừng chân nghỉ mệt ngay giữa đèo Mã Pí Lèng, một địa danh nổi tiếng thuộc tỉnh Hà Giang. Đây là một cung đường hiểm trở dài khoảng 20km vượt đỉnh Mã Pí Lèng, đỉnh núi có độ cao khoảng 1.200 mét thuộc Cao nguyên Đồng Văn.

Tuy nhiên, thay vì nghỉ ngơi chốc lát lấy lại sức để chạy xe tiếp thì những thanh niên này lại quyết định mở nhạc to như vũ trường "quẩy tưng" con đèo Mã Pí Lèng. Không chỉ bật nhạc sàn lớn, trong nhóm còn có người cầm mic khuyến khích các thành viên kêu gọi "nhà trai, nhà gái quẩy lên". 

Vậy là, bất chấp tiếng còi xe khách và xe máy di chuyển qua lại liên tục hú vang, các phượt thủ trẻ ra sức "mở bar" ngay giữa đường, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc di chuyển và an toàn giao thông của các phương tiện qua lại trên đèo Mã Pí Lèng. 

Bất chấp ô tô và tiếng còi xe bức xúc, các phượt thủ trẻ vẫn vô tư mở bar giữa đèo Mã Pí Lèng - Ảnh 2.

Bất chấp tiếng còi xe khách và xe máy di chuyển qua lại liên tục hú vang, các phượt thủ trẻ ra sức "mở bar" ngay giữa đường.

Đoạn clip dài 2 phút kết thúc nhưng có vẻ như cuộc vui của những thanh niên này vẫn chưa thể dừng lại. Được đăng tải lên mạng xã hội vào 22:05 ngày 29/10 nhưng cho đến thời điểm hiện tại, màn "quẩy bar" của nhóm phượt thủ đèo Mã Pí Lèng đã thu hút được hơn 38.000 lượt xem, hàng trăm lượt share và nhiều bình luận phẫn nộ từ phía cư dân mạng.

Đa số cư dân mạng đều đồng ý rằng hành động này là thiếu ý thức, tạo định kiến xã hội không hay về các phượt thủ và quan trọng hơn cả nó gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông, người di chuyển trên đường và chính bản thân họ. 

Chia sẻ