Bất chấp mưa lạnh, hàng nghìn người chen chân ở phiên sách cũ giá 2.000 đồng

K.L,
Chia sẻ

Bất chấp thời tiết mưa phùn giá rét đầu đông, phiên chợ sách cũ độc đáo với giá chỉ từ 2.000 đồng/cuốn vẫn thu thút được sự quan tâm của hàng nghìn độc giả, những người yêu sách ở Thủ đô Hà Nội.

Ngày 5/12, tại sân thể thao trường Đại học Văn Hóa (Số 418 La Thành, Hà Nội) đã diễn ra phiên chợ sách cũ. Bất chấp thời tiết mưa phùn và giá lạnh, đã có tới hàng trăm người dân đổ về đây từ rất sớm háo hức chờ tới giờ khai mạc phiên chợ.

Chợ phiên sách cũ với sự tham gia của 15 đơn vị kinh doanh trao đổi sách cũ tại Hà Nội, trong đó có nhiều tên tuổi như: Sách cũ Hà thành, Sách cũ Bạch Mai, sách Vì dân, Sách Thái Hà… Số lượng sách cũ trong chợ phiên lần này lên tới 50 nghìn đầu sách, chủ yếu là các sách cũ mà theo ngôn ngữ thông thường là “sách giấy đen”, “sách trước 1975” để phục vụ đông đảo nhu cầu của độc giả.

Chợ phiên mang tới cho độc giả cơ hội được tiếp cận với hàng chục ngàn đầu sách xưa cũ, đã xuất bản cách đây hàng chục năm, những tài liệu xưa quý giá mà nay rất khó có thể tìm thấy trên thị trường. Đa số sách được bày bán trong chợ phiên thuộc thể loại sách văn học, khoa học kỹ thuật, tiểu thuyết. Thậm chí có những cuốn sách nghiên cứu chuyên ngành có tuổi đời hơn 50 năm cũng xuất hiện khá nhiều.

cho-phien-sach-cu
Chợ phiên sách cũ thu hút sự quan tâm của hàng ngàn độc giả, những người yêu sách ở Thủ đô.

cho-phien-sach-cu
Bất chấp thời tiết mưa phùn gió bấc, ngay từ sớm đã có rất đông người tới phiên chợ thăm quan và mua sách

cho-phien-sach-cu
Đặc điểm chung của những cuốn sách ở đây: Đều là sách cũ và giá rất rẻ, có những cuốn sách chỉ có giá từ 2.000 đồng

cho-phien-sach-cu
Đa phần sách trong phiên chợ thuộc thể loại sách văn học, tiểu thuyết, truyện và truyện tranh

Ông Hà Huy Xuyến, trưởng ban tổ chức chia sẻ: "Tôi đã tham khảo những phiên chợ sách cũ tại thành phố lớn như Bắc Kinh, Tokyo, Mátxcơva... và thực hiện tại Hà Nội. Theo tôi, tổ chức chợ phiên có tính định kỳ hàng tháng sẽ thiết thực và hiệu quả".

"Bên cạnh đó, sự kiện này còn mang ý nghĩa giao lưu, người mua sách cũ hôm nay có thể chính là người bán ở phiên tiếp theo" - ông Xuyến cho biết thêm.

Khách hàng tham gia hội chợ chủ yếu là các bạn sinh viên của các trường ĐH, CĐ quanh khu vực đường Đê La Thành, Hoàng Cầu như: ĐH Văn hóa Hà Nội, Cao đẳng Mỹ Thuật...

cho-phien-sach-cu
Đa phần khách hàng tới phiên chợ sách đều là các bạn trẻ, sinh viên của các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn Tp Hà Nội

cho-phien-sach-cu
Trong đó có cả nhiều bạn sinh viên ngoại quốc đang học tập ở Việt Nam

cho-phien-sach-cu
Thích thú khi tìm được một cuốn sách ưng ý

cho-phien-sach-cu
Chợ phiên sách cũ đa dạng với rất nhiều chủng loại, từ sách chuyên ngành...

Hay những cuốn sách về tình yêu
Hay những cuốn truyện về tình yêu

cho-phien-sach-cu
Không chỉ thu hút các bạn trẻ, mà chợ phiên còn đón nhận được nhiều sự quan tâm của cả các độc giả lớn tuổi

cho-phien-sach-cu

cho-phien-sach-cu
Hay các em học sinh ham mê truyện tranh

cho-phien-sach-cu
Những cuốn sách có tuổi đời lên đến 30, thậm chí 50 năm

cho-phien-sach-cu
Người mua đến phiên chợ ai cũng cố gắng tranh thủ mua được những cuốn sách ưng ý nhất mà không phải lúc nào cũng có cơ hội được tìm thấy

phien-cho-sach-cu
Tay xách nách mang cả chồng sách lớn nhỏ

Khệ nệ trên tay hơn 20 cuốn sách cũ mà chủ yếu là sách văn học, anh Hoàng Nam (Giải Phóng, Hà Nội) cho biết: “Phải lâu lắm rồi tôi mới có được cơ hội thấy lại những cuốn sách truyện in kiểu cũ, từng gắn bó với một thời tuổi thơ như Thủy Hử, Tam Quốc Chí, hay những cuốn võ hiệp Kim Dung…”.

Phiên chợ sách cũ diễn ra trong hai ngày 5-6/12, tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội, hứa hẹn thu hút đông đảo công chúng Thủ đô, đặc biệt là độc giả trẻ đến để tìm những đầu sách cũ, sách lẻ bộ, sách thiếu tập phục vụ cho nhu cầu gom nhặt, sưu tầm.
Chia sẻ