Bất chấp bị thế giới lên án, quốc gia châu Phi sắp thông qua dự luật "Tiêu diệt đồng tính", gồm án tử dành cho người thuộc giới tính thứ 3

Imacho,
Chia sẻ

Trong quá khứ, dự luật "tiêu diệt đồng tính" của Uganda từng bị dư luận nhiều quốc gia trên thế giới lên án nhưng chính phủ nước này vẫn không từ bỏ ý định thông qua và áp dụng nó vào bộ luật hiện hành.

Chính phủ Uganda mới đây vừa tuyên bố họ sắp sửa thông qua dự luật về án tử dành cho những người đồng tính. Tin tức này khiến dư luận, nhất là cộng đồng LGBT, trên khắp thế giới không khỏi bất ngờ và thậm chí còn căm phẫn.

Bất chấp bị thế giới lên án, quốc gia châu Phi sắp thông qua dự luật "Tiêu diệt đồng tính", gồm án tử dành cho người thuộc giới tính thứ 3 - Ảnh 1.

Bất chấp bị thế giới lên án, quốc gia châu Phi sắp thông qua dự luật "Tiêu diệt đồng tính", gồm án tử dành cho người thuộc giới tính thứ 3 - Ảnh 2.

Cụ thể, dự luật này có tên là “Tiêu diệt đồng tính” từng được đề xuất từ 5 năm trước nhưng bị tòa án hiến pháp bác bỏ vì bao gồm án tử hình. Tuy nhiên mới đây, những người đứng đầu Uganda đang lên kế hoạch thông qua và áp dụng nó trong thời gian tới.

Bất chấp bị thế giới lên án, quốc gia châu Phi sắp thông qua dự luật "Tiêu diệt đồng tính", gồm án tử dành cho người thuộc giới tính thứ 3 - Ảnh 3.

Ông Simon Lokodo rất lạc quan về dự luật "tiêu diệt đồng tính" sắp sửa được thông qua và áp dụng tại Uganda.

Ở Uganda, đồng tính là đi ngược lại với quy luật cuộc sống. Thời gian qua, các hội nhóm người thuộc giới tính thứ 3 đang được mở rộng, phổ biến nhất đối với người trẻ. Họ đang tuyên truyền tư tưởng sai lệch rằng mọi người sinh ra đều có thể bị đồng tính.

Luật pháp hiện hành của chúng ta đang bị giới hạn, hầu như chỉ trừng phạt dựa trên hành vi phạm tội. Chúng tôi muốn làm rõ rằng bất cứ cá nhân nào có liên quan đến hoạt động tuyên truyền đồng tính đều có thể bị xử lý hình sự. Những hành vi nghiêm trọng hơn sẽ nhận án tử” - bộ trưởng đạo đức và liêm chính Simon Lokodo nói.

Được biết, ở các quốc gia ở châu Phi, trong đó có Uganda, tồn tại rất nhiều những điều luật chống lại đồng tính. Mối quan hệ đồng giới được coi là điều cấm kỵ, thậm chí là tội ác, với hình phạt từ bỏ tù cho đến tử hình.

Đầu năm nay, Brunei bị dư luận quốc tế lên án khi kế hoạch áp dụng án tử hình dành cho các mối quan hệ đồng tính. Trước sự phản đối mạnh mẽ, chính phủ nước này cuối cùng cũng từ bỏ việc thông qua đề xuất áp dụng điều luật ấy.

Ông Simon cho biết dự luật trên nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Yoweri Museveni cùng rất nhiều nghị sĩ, sẽ được nhắc đến trước cuộc họp Quốc hội diễn ra vào vài tuần tới và dự kiến sẽ tiến hành việc bỏ phiếu bầu vào cuối năm nay. Bộ trưởng đạo đức và liêm chính Uganda tỏ ra rất lạc quan và tin rằng dự luật sẽ nhận được 2/3 số phiếu ủng hộ.

Bất chấp bị thế giới lên án, quốc gia châu Phi sắp thông qua dự luật "Tiêu diệt đồng tính", gồm án tử dành cho người thuộc giới tính thứ 3 - Ảnh 4.

Tổng thống Uganda thể hiện sự ủng hộ dành cho dự luật mới, bao gồm án tử hình cho người đồng tính.

Khi dự luật “Tiêu diệt đồng tính” được đề xuất lần đầu tiên vào năm 2014, Uganda đã nhận về không ít chỉ trích từ dư luận từ nhiều quốc gia. Phía Mỹ, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan và cả ngân hàng thế giới cũng đe dọa sẽ ngừng cấp viện trợ cho quốc gia Đông Phi này. Nhưng giờ đây, ông Simon khẳng định đất nước ông đã chuẩn bị tinh thần để nhận về tất cả những phản ứng tiêu cực.

Thông tin dự luật sắp sửa được áp dụng khiến cộng đồng LGBT tại Uganda không khỏi bất an. Họ dự kiến trong thời gian tới khi chính phủ thông qua dự luật thì rất nhiều người đồng tính sẽ buộc phải rời bỏ đất nước, trở thành dân tị nạn để bảo vệ tính mạng của mình. Trong năm vừa qua, đã có 3 người đồng tính nam và 1 nữ chuyển giới bị giết hại trong các cuộc tấn công đồng tính ở Uganda.

Bất chấp bị thế giới lên án, quốc gia châu Phi sắp thông qua dự luật "Tiêu diệt đồng tính", gồm án tử dành cho người thuộc giới tính thứ 3 - Ảnh 5.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ