Bắt băng nhóm cực kỳ nguy hiểm kề dao vào cổ phụ nữ cướp tài sản táo tợn

Phương Sinh,
Chia sẻ

Hai đối tượng đều nghiện game, khi chúng hết tiền tiêu xài lấy xe máy ra đường ép xe, kề dao khống chế phụ nữ đi đường để cướp tài sản.

Ngày 1/5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa bàn giao 2 đối tượng gồm: Lê Hoàng Nam (SN 2002, ngụ quận Gò Vấp) và Trần Phước Đại (SN 2000, ngụ quận Phú Nhuận) cho Công an quận 9 để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “cướp tài sản”. Đáng nói, những “con mồi” nhóm cướp này nhằm vào là những phụ nữ đi xe máy 1 một mình vào ban đêm trên đường phố, chúng rút dao kề cổ ép các nạn nhân phải giao nộp tài sản có giá trị.

Bắt băng nhóm cực kỳ nguy hiểm kề dao vào cổ phụ nữ cướp tài sản táo tợn - Ảnh 1.

Băng cướp táo tợn tại Công an.

Ban đầu, tại cơ quan Công an nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đây được xem là băng cướp cực kỳ nguy hiểm, chuyên gây án ở vùng ven Sài Gòn.

Mới đây, khoảng 1h rạng sáng 27/4, Đại và Nam lên kế hoạch đi cướp tài sản. Khi đến một con hẻm đường Lê Văn Việt, quận 9 phát hiện 1 người phụ nữ  đi xe gắn máy chúng liền áp sát, ép xe khiến nạn nhân hoảng sợ rồi cướp xe gắn máy, túi xách tẩu thoát.

Bắt băng nhóm cực kỳ nguy hiểm kề dao vào cổ phụ nữ cướp tài sản táo tợn - Ảnh 2.

Xe máy chúng cướp được.

Sau khi cướp được xe, chúng trở về quán internet trên đường Nguyễn Thượng Hiền, quận Bình Thạnh tìm cách tiêu thụ thì bị trinh sát quận Thủ Đức phát hiện.

Ngoài ra, nhóm cướp còn khai nhận, khoảng 1 - 2 ngày trước đó, 2 đối tượng trên cũng cướp được 1 xe gắn máy và 1 điện thoại của 1 người, tại đường Lê Văn Việt, quận 9. Chiếc xe cướp được chúng đã bán với giá 7 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Bắt băng nhóm cực kỳ nguy hiểm kề dao vào cổ phụ nữ cướp tài sản táo tợn - Ảnh 3.

Nhiều tài sản khác nhóm cướp thực hiện trót lọt.

Khoảng 10 ngày qua, chúng đã gây ra 4 vụ cướp tài sản, trong đó có 3 vụ ở quận 9, 1 vụ ở quận Thủ Đức và còn nhiều vụ cướp khác đến nay chúng không nhớ hết.

Được biết, cả 2 nghiện game nên khi hết tiền tiêu xài, chúng rủ nhau đi cướp. Chọn nơi vắng vẻ rồi rút dao kề cổ vào nạn nhân uy hiếp cướp xe máy và nhiều tài sản có giá trị. Địa bàn chúng gây án ở vùng ven Sài Gòn là quận 9 và quận Thủ Đức.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ