Bão số 9 suy yếu nhưng vẫn hoành hành Sài Gòn gây giông lốc, người miền Tây mòn mỏi trú bão chưa dám về nhà

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Dù đã suy yếu thành áp thấp nhưng bão số 9 Usagi vẫn đang làm huyện ven biển Cần Giờ cùng nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM mưa lớn, nước ngập, nhiều cây cối ngã đổ.

Đến hơn 14 giờ chiều 25/11 sau khi đổ bộ vào thành phố Vũng Tàu, bão Usagi (cơn bão số 9 trong năm 2018) đã suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới. Tuy vậy, sức gió vùng tâm bão vẫn đạt cấp 7 - cấp 8.

Chiều cùng ngày, bão số 9 đã áp sát huyện Cần Giờ (TP.HCM) gây mưa giông rất lớn và gió mạnh.

Bão số 9 suy yếu nhưng vẫn hoành hành Sài Gòn gây giông lốc, người miền Tây mòn mỏi trú bão chưa dám về nhà - Ảnh 1.

Cây lớn ngã tại Cần Giờ (TP.HCM).

Bão số 9 suy yếu nhưng vẫn hoành hành Sài Gòn gây giông lốc, người miền Tây mòn mỏi trú bão chưa dám về nhà - Ảnh 2.

Bão số 9 dù đã suy yếu nhưng vẫn gây giông lốc lớn.

Nhiều tuyến đường tại đây chìm trong biển nước, chia cắt giao thông. Sức gió của bão cũng khiến nhiều cây cối lớn ngã đổ. Các tỉnh miền Tây lân cận như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh cũng đang xuất hiện mưa.

Bão số 9 suy yếu nhưng vẫn hoành hành Sài Gòn gây giông lốc, người miền Tây mòn mỏi trú bão chưa dám về nhà - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường tại huyện ven biển Sài Gòn trắng nước.

Bão số 9 suy yếu nhưng vẫn hoành hành Sài Gòn gây giông lốc, người miền Tây mòn mỏi trú bão chưa dám về nhà - Ảnh 4.

Nhiều khu vực trung tâm Sài Gòn cũng lâm vào cảnh tương tự.

Dù bão số 9 đã suy yếu và di chuyển chậm, tuy nhiên theo cơ quan chức năng vẫn chưa thể bảo đảm an toàn hoàn toàn. 

Bão số 9 suy yếu nhưng vẫn hoành hành Sài Gòn gây giông lốc, người miền Tây mòn mỏi trú bão chưa dám về nhà - Ảnh 5.

Mưa lớn khiến người đi đường rất khó khăn vì tầm nhìn bị hạn chế.

Bão số 9 suy yếu nhưng vẫn hoành hành Sài Gòn gây giông lốc, người miền Tây mòn mỏi trú bão chưa dám về nhà - Ảnh 6.

Có chỗ nước ngập quá nửa bánh xe.

Ghi nhận tại huyện vùng ven biển xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri (Bến Tre), bộ đội đồn biên phòng Hàm Luông cho biết, ít nhất 70 hộ dân đã được đưa vào diện di dời tránh bão số 9. 

Trong đó có 30 hộ dân, với tổng cộng 60 nhân khẩu phần nhiều là người già và trẻ em đã được đưa vào nhà trú bão tạm của địa phương.

Bão số 9 suy yếu nhưng vẫn hoành hành Sài Gòn gây giông lốc, người miền Tây mòn mỏi trú bão chưa dám về nhà - Ảnh 7.

Khu vực ven biển huyện Ba Tri (Bến Tre) trong trạng thái sẵn sàng đối phó với bão.

Bão số 9 suy yếu nhưng vẫn hoành hành Sài Gòn gây giông lốc, người miền Tây mòn mỏi trú bão chưa dám về nhà - Ảnh 8.

Người già, phụ nữ được đưa vào nhà trú bão đồng biên phòng Hàm Luông.

Theo một chiến sĩ đồn biên phòng, hiện thời tiết ở đây tương đối ổn định, trời âm u và không mưa. Một số hộ gần nhà trú bão đã được cho về nhà. Tuy nhiên người già và trẻ nhỏ vẫn phải ở lại cho đến khi bão tan hẳn.

Bão số 9 suy yếu nhưng vẫn hoành hành Sài Gòn gây giông lốc, người miền Tây mòn mỏi trú bão chưa dám về nhà - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ phòng bị cho đến khi nào bão tan hẳn.

Còn tại khu vực tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, ít giờ qua một số nơi có mưa to đến rất to như: Khánh Phú 81,8mm; Khánh Nam 67,6mm; Phượng Hoàng 44,8mm (Khánh Hòa); Ma Nới 87,0mm (Ninh Thuận).

Nhận định trong 3 giờ tới, khu vực này khả năng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng từ 20-50mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo Trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp ở tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận. 

Đặc biệt là huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải (Ninh Thuận), Cam Ranh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Chia sẻ