Bão số 10: Một ngày mạnh lên 4 cấp

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Bão số 10 được nhận định là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Bão số 10: Một ngày mạnh lên 4 cấp 1
Sơ đồ di chuyển bão số 10 Nguồn: NCHMF - Đồ họa: N.KH

Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhận định bão số 10 (Wutip - Con bướm) là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay (cường độ tương đương bão Sơn Tinh xuất hiện tháng 10-2012), có hướng di chuyển phức tạp. Càng vào gần bờ bão càng mạnh hơn và đi nhanh hơn.

Tối 28-9, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 118-133 km/giờ), giật cấp 13-14. Bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn mạnh thêm. Dự báo hôm nay 29-9 bão hoạt động trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 13 (từ 134-149km/giờ), giật cấp 14-15. Tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km hoạt động trên vùng ven biển các tỉnh Hà Tĩnh - Thừa Thiên - Huế. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 12-13, giật cấp 14-15. Sau đó bão tăng tốc lên 20km/giờ di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc.

Theo ông Hải, việc bão hình thành ở biển Đông lại liên tục mạnh lên bốn cấp (từ cấp 8 lên 12) trong một ngày là do vùng biển nơi có bão nước biển đang ấm và hơi nước nhiều. Dự báo sớm thì chiều 30-9, trễ thì đến sáng 1-10 bão sẽ đổ bộ vào đất liền với cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12. Do hướng đi phức tạp nên khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão được mở rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, khu vực trung tâm là từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 14-15. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 14-15. Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ từ đêm mai có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trong chiều 28-9, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm việc với các chủ hồ thủy điện trên địa bàn, yêu cầu chủ động điều tiết nước trước khi bão đổ bộ. Sau đó hồ thủy điện Hương Điền đã bắt đầu xả nước điều tiết. Toàn bộ hơn 1.800 tàu thuyền của tỉnh này đã nhận được thông tin về cơn bão số 10 và đã vào bờ neo đậu tại các âu thuyền

* Chiều 28-9, tỉnh An Giang đã cho mở hai đập Tha La và Trà Sư trên kênh Vĩnh Tế để xả lũ từ Campuchia về vùng tứ giác Long Xuyên. Vào thời điểm này mực nước lũ tại đây cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0,3m. Do lũ thượng nguồn đổ về mạnh kết hợp với kỳ triều cường nên trong những ngày tới mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Dự báo đến ngày 2-10, mực nước cao nhất tại Tân Châu 4,2m (trên mức báo động 2), tại Châu Đốc 3,45m (dưới mức báo động 2 là 0,05m).

Chia sẻ